Khách trọ đáng ngờ

Ngày 18-3, Cơ quan CSĐT CAH Hòa Vang (TP Đà Nẵng) cho biết đang tạm giữ hình sự Lương Ngọc Chung (1989, xã Đại Lãnh, H. Đại Lộc, Quảng Nam) để điều tra, mở rộng về hành vi 'Mua bán trái phép chất ma túy'. Ngoài ra, CAH Hòa Vang cũng hoàn tất các thủ tục đưa Lê Thị Thư Trúc (1982, P. Quyết Thắng, TP Kon Tum) vào cơ sở cai nghiện tập trung.

Ngày 18-3, Cơ quan CSĐT CAH Hòa Vang (TP Đà Nẵng) cho biết đang tạm giữ hình sự Lương Ngọc Chung (1989, xã Đại Lãnh, H. Đại Lộc, Quảng Nam) để điều tra, mở rộng về hành vi “Mua bán trái phép chất ma túy”. Ngoài ra, CAH Hòa Vang cũng hoàn tất các thủ tục đưa Lê Thị Thư Trúc (1982, P. Quyết Thắng, TP Kon Tum) vào cơ sở cai nghiện tập trung.

Lương Ngọc Chung, Lê Thị Thư Trúc - Ma túy tang vật và các vật chứng liên quan đến hành vi mua bán trái phép chất ma túy của Chung.

Lương Ngọc Chung, Lê Thị Thư Trúc - Ma túy tang vật và các vật chứng liên quan đến hành vi mua bán trái phép chất ma túy của Chung.

Theo điều tra ban đầu, sau khi đường dây cung cấp ma túy do các đối tượng: Trần Văn Rô (1996, trú xã Điện Tiến, TX Điện Bàn, Quảng Nam), Lê Huy Phương Nam (2000, trú P. Hòa Phát, Q. Cẩm Lệ, Đà Nẵng) hoạt động bị lực lượng Cảnh sát ma túy (CSMT) CAH Hòa Vang triệt phá vào ngày 22-2, các trinh sát (TS) tiếp tục thấy tình trạng thanh thiếu niên sử dụng hàng đá ở vùng ven các xã Hòa Châu, Hòa Tiến vẫn chưa có dấu hiệu giảm. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng TS phát hiện nhiều đối tượng nghiện trong thời gian gần đây hay tìm gặp 1 thanh niên tên Đen đang chung sống với 1 phụ nữ tên Trúc tại nơi thuê trọ thôn Dương Sơn (xã Hòa Châu, H. Hòa Vang). Hằng ngày, cả hai ít khi rời khỏi phòng, đặc biệt là không quan hệ, tiếp xúc với xóm giềng.

Qua một thời gian xác minh, chân dung kẻ gieo rắc “cái chết trắng” được các TS phác họa đầy đủ cũng như quy luật hoạt động, thủ đoạn của đối tượng. Đen là tên gọi khác của Lương Ngọc Chung. Xác định nhân thân, Chung có vợ và 2 con đang ở trong quê, còn bản thân chẳng có công ăn việc làm ổn định nhưng lại bất minh về thời gian, tiền bạc.

12 giờ ngày 17-3, phát hiện Chung chạy xe máy rời khỏi nơi thuê trọ, các TS liền bám theo đối tượng. Khi Chung dừng xe ven tuyến ĐT605 nhìn láo liên rồi vứt vỏ bao thuốc lá xuống đường gần nơi mình đứng. Sau đó, có một đối tượng khác đến gặp Chung trao đổi nhanh rồi giao tiền cho đối tượng, ngay sau đó Chung chỉ vỏ bao thuốc cho người thanh niên kia nhặt lấy. Lập tức, các TS ập đến bắt giữ các đối tượng, thu giữ tang vật là vỏ bao thuốc có chứa ma túy đá. Khám xét khẩn cấp nơi Chung thuê trọ, ngoài việc phát hiện Trúc đang trong tình trạng “lên tiên”; lực lượng làm nhiệm vụ còn thu giữ thêm 6 gói ma túy đá khác và nhiều công cụ sử dụng hàng “đá”. Được biết, Trúc là tiếp viên phục vụ cho các nhà hàng karaoke có điều kiện tiếp xúc với nhiều thành phần trong xã hội, nên cũng chẳng xa lạ gì với môi trường sống của người tình.

Tại cơ quan CA, Chung khai nhận, do bản thân là con nghiện nên mua ma túy đá của các đối tượng ở vùng nội thành nhưng không chính xác nơi cư trú về sử dụng và bán lại cho các đối tượng quen biết. Để tránh tai mắt, tất cả mọi giao dịch với con nghiện đều qua điện thoại: “quen thì bán, lạ thì phải có người giới thiệu”. Với thủ đoạn khi được đặt “hàng”, Chung tìm chỗ giấu hàng trước, sau khi nhận tiền thì mới chỉ địa điểm cho con nghiện đến nhận “hàng”.

Theo Đại úy Nguyễn Công Chiến - Đội trưởng Đội CSMT CAH Hòa Vang, trong số các loại tội phạm, tội phạm về ma túy được xem là ranh ma, xảo quyệt, nguy hiểm. Chúng dùng nhiều phương thức, thủ đoạn để tránh sa lưới pháp luật. Khi đã “nhúng chàm”, sức hút của vòng xoáy và ma lực đồng tiền càng làm những kẻ buôn bán ma túy đi sâu vào con đường tội lỗi và “cướp” đi cuộc đời, số phận của những người nghiện ma túy. Bên cạnh đó, việc xuất hiện những đối tượng mua bán, tàng trữ ma túy ngoài địa phương đến vùng nông thôn thuê trọ đã gây ra những khó khăn không nhỏ cho lực lượng CA trong công tác đấu tranh, phòng ngừa và trấn áp. Bởi nhiều đối tượng buôn bán ma túy thường di chuyển, đổi chỗ ở liên tục để tránh bị cơ quan chức năng phát hiện...

“Để giảm thiểu số người nghiện ở cộng đồng; thời gian qua, ngoài việc ngăn chặn kịp thời các hoạt động về ma túy thì công tác tuyên truyền cũng được CAH Hòa Vang chú trọng, tập trung chủ yếu là lực lượng thanh thiếu niên - một trong những nhóm người có nguy cơ nghiện ma túy cao và khuyến khích các gia đình nên quản lý tốt người thân, đừng để con em mình thiếu hiểu biết mà sa vào tệ nạn ma túy”, Đại úy Nguyễn Công Chiến chia sẻ thêm.

VY HẬU

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/61_221985_khach-tro-dang-ngo.aspx