Khách Tây 'trốn' mùa đông sang Việt Nam làm bánh chưng

Cuối tuần qua (20/1), nhiều khách quốc tế đã hội tụ tại Mũi Né (Phan Thiết, Bình Thuận) để tham dự lễ hội bánh chưng với nhiều hoạt động sôi nổi và đặc sắc.

Lễ hội bánh chưng là sự kiện thường niên được tổ chức tại Mũi Né. Năm 2019 đánh dấu lần thứ 6 diễn ra sự kiện này và thu hút đông đảo khách du lịch tham gia. Hơn 95% trong số đó là du khách nước ngoài đến từ các nước như Ba Lan, Đức, Na Uy, Phần Lan, Nga...

Mỗi nhóm du khách được hướng dẫn tận tình để có thể tự tay làm hoàn chỉnh một chiếc bánh chưng. Nhiều người tỏ ra rất hào hứng vì lần đầu tiên biết đến loại bánh truyền thống vào dịp Tết Âm lịch của Việt Nam. Tại lễ hội, các thực khách được tự tay thực hiện các công đoạn như xếp lá, bỏ nguyên liệu theo thứ tự, gói bánh, buộc dây...

Nhóm nữ du khách Hàn Quốc duyên dáng, xinh đẹp trong tà áo dài truyền thống Việt háo hức thực hiện quy trình làm bánh. Một trong số họ chia sẻ: "Đất nước chúng tôi ăn Tết giống Việt Nam nhưng tôi cảm thấy mùa Tết ở đất nước các bạn trông rực rỡ sắc màu và thú vị hơn nhiều. Bên cạnh đó, làm bánh chưng là một trong những trải nghiệm khó quên trong hành trình khám phá Việt Nam của tôi cũng như các thành viên trong nhóm".

Hai du khách người Đức khoe chiếc bánh chưng của mình sau gần một tiếng đồng hồ vừa học vừa làm. Cả hai cho biết đây là lần thứ hai đến Việt Nam. "Lần trở lại này, tôi cảm thấy thật sự rất vui vì được hòa vào không khí Tết cổ truyền của người Việt Nam. Không khí tưng bừng này giống với dịp năm mới, ngày 1/1 ở đất nước chúng tôi".

Không những thế, các du khách còn được khoác lên mình những bộ trang phục dân tộc tại Việt Nam. Áo tứ thân của phụ nữ miền Bắc, trang phục truyền thống của người Tây Nguyên hay người H'Mông trở nên độc đáo trong bộ dạng ấn tượng của các du khách ngoại quốc. Điều này tạo nên nét nổi bật và thu hút cho sự kiện này.

Ngoài ra, nhiều cảnh trí mang hơi hướm của Tết Nguyên đán cũng được dựng lên trong khuôn khổ của sự kiện như ông đồ viết thư pháp, nặn tò he, hoa mai... Trên tay hai câu chúc của ông đồ, anh Blair Landrigan, du khách đến từ Canada hào hứng chia sẻ: “Không gian lễ hội thật tuyệt vời. Tết Nguyên đán của Việt Nam mang nét văn hóa đặc trưng rất riêng mà tôi chưa bao giờ trải nghiệm trước đó".

Nhiều du khách cũng không giấu sự thích thú khi lần đầu tiên được thưởng thức những món ăn, thức uống mang đậm bản sắc dân tộc Việt Nam vào dịp Tết Âm lịch. Bánh tét, bánh chưng, củ kiệu, mứt dừa, thèo lèo... là những món được rất nhiều du khách đánh giá cao. Hầu hết du khách đều bày tỏ mong muốn sẽ được đón Tết cổ truyền của Việt Nam thêm nhiều lần nữa.

Khang Trần

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/khach-tay-tron-mua-dong-sang-viet-nam-lam-banh-chung-post910352.html