Khách sạn xa xỉ nhất thế giới chi 130.000 USD/năm dát vàng lại trần

Emirates Palace tại Abu Dhabi là khách sạn đắt đỏ nhất trên thế giới với mức đầu tư tới 3 tỷ USD. Mỗi năm, khách sạn này tiêu tốn 130.000 USD để dát lại vàng trần nhà.

Kể từ khi khánh thành năm 2005, Emirates Palace tại Abu Dhabi trở thành khách sạn đắt đỏ nhất trên thế giới. Sảnh, hành lang và phòng khách sạn được trang trí với hơn 2.000 mét vuông trần nhà dát vàng và 1.000 chiếc đèn chùm pha lê Swarovski. Ảnh: Luxury Dream Hotel.

Kể từ khi khánh thành năm 2005, Emirates Palace tại Abu Dhabi trở thành khách sạn đắt đỏ nhất trên thế giới. Sảnh, hành lang và phòng khách sạn được trang trí với hơn 2.000 mét vuông trần nhà dát vàng và 1.000 chiếc đèn chùm pha lê Swarovski. Ảnh: Luxury Dream Hotel.

Hơn 10 năm qua, anh Manoj Kuriakose, kỹ sư từ Kerala ở miền Nam Ấn Độ, đã giúp Emirates Palace gìn giữ và duy trì được vẻ tráng lệ. Anh cùng đồng nghiệp của mình có nhiệm vụ dùng lá vàng để dát lại trần khách sạn. Công việc này tiêu tốn khoảng 130.000 USD cho 50 lá vàng 22 carat mỗi năm. "Chỉ cần ngước nhìn lên là có thể thấy được những lá vàng và bạc", anh Kuriakose nói. Ảnh: Emirates Palace.

Những tấm vàng nguyên chất được nhập khẩu từ Ý, sau đó được cán và ép thành lá vàng thật mỏng và mịn. Các kỹ sư sử dụng loại keo đặc biệt để dát lá vàng lên trần nhà đã được phủ một lớp sơn đỏ ấm. Công việc thủ công này đòi hỏi rất nhiều sự cẩn trọng, tỉ mỉ và tinh tế. "Chúng tôi dát từng lá vàng một. Bởi chúng rất mỏng mảnh nên khi cầm lên, mỗi ngón tay đều phải cử động nhẹ nhàng nếu không lá vàng có thể bị gãy", Kuriakose giải thích. Ảnh: LPI.

Sau khi việc dát vàng hoàn tất, đội kỹ sư sẽ phủ một lớp bảo vệ cuối cùng lên trên trần nhà. "Các vị khách rất thích thú khi nhìn thấy chúng tôi làm việc. Họ dừng lại để xem và đặt câu hỏi. Họ rất tò mò muốn biết thêm về công việc của chúng tôi", Kuriakose nói với CNN. Ảnh: Emirates Palace.

Với khuôn viên khách sạn trải dài hơn một km từ đông sang tây, anh Kuriakose mô tả công việc của mình là "quá trình không bao giờ kết thúc". "Tôi chắc chắn rằng không có khách sạn nào sử dụng nhiều vàng như thế này", anh nói. Ảnh: Shutter Stock.

"Khách sạn này rất rộng vì thế mỗi vị khách có thể có được không gian cho riêng mình. Chúng tôi lấp đầy nơi đây bằng vàng cùng với những dịch vụ cao cấp để mang lại cho khách hàng trải nghiệm như sống trong cung điện", Holger Schroth, Giám đốc điều hành khách sạn Emirates Palace, nói với Business Insider. Ảnh: Emirates Palace.

Khách sạn mang đậm phong cách Hồi giáo với khoảng 114 mái vòm cao tới hơn 70 mét và nhiều bức tranh khảm mosaic được sử dụng để trang trí. Để đi từ cánh Đông sang cánh Tây, các vị khách phải di chuyển bằng xe hơi. Ảnh: Micaela Giacobbe

Bên trong khách sạn có tới 8.000 cây xanh và chúng được trông lại 2 năm một lần. Phòng khách có ghế sofa bằng vải lụa dệt thổ cẩm, phòng ăn riêng với chỗ ngồi cho 12 người và ban công nhìn ra thành phố Abu Dhabi. Bồn tắm kiểu Tây Âu với không gian xung quanh được trang trí bằng đá cẩm thạch và gạch khảm. Ảnh: Shutter Stock

Không giống với khách sạn 7 sao Burj al Arab tại Dubai với giá từ 1.600 USD một đêm, giá phòng tại Emirates Palace chỉ từ 470 USD một đêm. Ngoài ra, khách sạn có 48 phòng Palace Suite rộng hơn 2.200 m2 với giá 15.000 USD mỗi đêm, chỉ bằng một nửa so với giá phòng tổng thống đắt nhất tại thành phố New York, Mỹ. Giá phòng Suite tại khách sạn Four Seasons, New York có giá trên 30.000 USD/đêm. Ảnh: Shutter Stock

Ngoài những phòng Palace Suite cao cấp, Emirates Palace còn có 6 phòng Royal Ruler Suite dành riêng cho các nhà lãnh đạo hoàng gia các tiểu vương quốc Arab thống nhất (UAE), đi kèm là rạp chiếu phim riêng, thư viện, cầu thang bằng vàng và đá cẩm thạch, bồn tắm spa, phòng họp và tiệm làm tóc. Ảnh: Luxury Dream Hotel

Nhà hàng Mezlai và Le Vendome của khách sạn nổi tiếng với các món tráng miệng rắc lá vàng (có thể ăn được). Mỗi chiếc bánh chocolate như vậy có giá khoảng 80 USD. Hàng năm, hệ thống nhà hàng của Emirates Palace đã sử dụng khoảng 5 kg vàng lá để trang trí đồ ăn. Ảnh: Luxury Dream Hotel

Đạo diễn James Cameron của loạt phim đình đám như Avatar hay cựu tổng thống Mỹ Bill Clinton là hai trong số nhiều nhân vật nổi tiếng từng ghé thăm Emirates Palace. Ảnh: Luxury Dream Hotel

Hương Ly

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/khach-san-xa-xi-nhat-the-gioi-chi-130000-usdnam-dat-vang-lai-tran-post893532.html