Khách sạn 'thiên đường cho phái nữ' đầu tiên trên thế giới

Nằm ở bờ biển Manacor, Mallorca (Tây Ban Nha), khách sạn Som Dona được coi là 'thiên đường' dành cho phái nữ khi chỉ tiếp đón khách là nữ giới và 'nói không' với nam giới. Bà Hillary Clinton dự đoán ông Donald Trump sẽ thất bại trong bầu cử năm 2020; Gia đình nấu 1 lần ăn cả tuần là những tin giới nổi bật ngày 30/9.

1. Những năm gần đây, xu hướng nhiều chị em phụ nữ lựa chọn việc trải nghiệm du lịch một mình tăng lên nên nhu cầu dịch vụ đáp ứng cũng vì thế mà thay đổi. Từ lý do đó, Som Dona được xem là một khách sạn "Nữ nhi quốc" đầu tiên trên thế giới đã ra đời. Nằm ở bờ biển Manacor, Mallorca (Tây Ban Nha), Som Dona được coi là "thiên đường" dành cho phái nữ khi chỉ tiếp đón khách là nữ giới và nói không với nam giới.

Khách sạn Som Dona cho phái nữ

Khách sạn Som Dona cho phái nữ

Hiện Som Dona phục vụ 39 phòng. Không gian ở Som Dona phù hợp với nữ giới và đảm bảo an toàn để khách hàng thư giãn thoải mái mà không sợ bị những đối tượng lạ là nam giới quấy rối. Các căn phòng được thiết kế sang trọng, quý phái nhưng vẫn toát lên chất nữ tính đặc trưng.

Som Dona chào đón mọi hành khách nữ ở lứa tuổi từ 14 trở lên. Do phục vụ đối tượng khách hàng riêng biệt nên khách sạn được thiết kế phù hợp với phái nữ, bao gồm khu thư giãn tuyệt đẹp bên hồ và sân thượng, khu vui chơi trên nóc nhà, phòng tập gym, khu spa và nhà hàng có thực đơn nhiều món hấp dẫn. Mức giá phòng hiện tại giao động trong khoảng từ 80 đến 176 USD (1,8 triệu - 4,1 triệu đồng).

2. Cựu Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton cho rằng ông Donald Trump là một tổng thống bất hợp pháp vì nhận được sự giúp đỡ của Nga để có thể đắc cử năm 2016 và bà dự đoán ông Trump sẽ thất bại trong bầu cử năm 2020.

Bà Hillary Clinton và con gái

Bà Hillary đưa ra bình luận trên trong buổi giới thiệu cuốn sách mới "The Book of Gutsy Women" (Cuốn sách của những người phụ nữ gan góc) với đồng tác giả là con gái Chelsea. Bà nhấn mạnh bà không chấp nhận được kịch bản ông Trump sẽ tái đắc cử nhiệm kỳ tổng thống thứ hai. Bà Hillary đã cùng nhiều nghị sĩ Đảng Dân chủ ủng hộ cuộc điều tra luận tội Tổng thống Trump. Đảng này cho rằng, ông Donald Trump đã yêu cầu Tổng thống Ukraine điều tra đối thủ chính trị Joe Biden như một nỗ lực rõ ràng nhằm thu hút sự can thiệp của nước ngoài vào cuộc bầu cử năm 2020.

3. Gia đình Charlotte và John Clark ở Greater Manchester (Anh quốc) chi khoảng 155 USD (khoảng 3,5 triệu đồng) mỗi tháng để làm đồ ăn đóng gói, bằng một nửa chi tiêu của gia đình khác. Họ dành 6 giờ mỗi chủ nhật để nấu ăn. Bù lại, cả tuần gia đình họ không phải nấu nướng gì thêm. Chế độ ăn uống của họ đa số là những món ăn có thể đóng gói mang đi như bánh mì kẹp thịt, thịt viên, xúc xích, bánh rán... Vợ anh, Charlotte Deniz (37 tuổi), trong một năm đã giảm được 40 kg từ cơ thể nặng 100 kg trước đây.

Gia đình Charlotte và John Clark với những bữa ăn chế biến sẵn

John và vợ mua đồ ăn vào thứ sáu, bao gồm bánh mì, thịt, cá, trái cây, rau... Sau đó họ bỏ vào 56 hộp riêng biệt và giữ mát trong tủ lạnh ăn dần. Ngoài lượng thức ăn này, họ tuyệt đối không ăn thêm những món khác. Hai vợ chồng có hàng chục nghìn người theo dõi trên mạng xã hội nhờ chia sẻ những món ăn được làm bắt mắt.

Anh John đã cùng vợ mình thực hiện chế độ ăn đóng gói sau khi kết hôn vào năm 2017. Theo chuyên gia dinh dưỡng, việc đóng hộp thức ăn sẽ giúp cân bằng trao đổi chất, cơ thể sẽ thích nghi tốt hơn so với việc ăn kiêng.

PV Metro

Nguồn Phụ Nữ VN: https://phunuvietnam.vn/xa-hoi/khach-san-thien-duong-cho-phai-nu-dau-tien-tren-the-gioi-post65152.html