Khách sạn siêu độc đáo được xây dựng hoàn toàn từ muối

Khách sạn Palacio de Sal nổi tiếng khắp thế giới vì được làm hoàn toàn bằng muối. Ngay cả các đồ nội thất và trần nhà cũng được làm từ loại gia vị phổ biến này..

Salar de Uyuni, ở phía tây nam Bolivia, là cánh đồng muối tự nhiên lớn nhất thế giới. Đây cũng là nơi tọa lạc của khách sạn Palacio de Sal, có nghĩa là “Cung điện muối” trong tiếng Tây Ban Nha.

Palacio de Sal là khách sạn làm bằng muối đầu tiên trên thế giới.

Palacio de Sal là khách sạn làm bằng muối đầu tiên trên thế giới.

Đúng như tên gọi, mọi thứ bên trong Palacio de Sal, từ những bức tường, sàn nhà, thậm chí là nội thất bên trong như giường, tủ, bàn ghế thậm chí cả hồ bơi, lỗ sân golf 9 lỗ... tất cả đều được làm từ muối.

“Những du khách lần đầu đến đây đã rất ngạc nhiên và không tin rằng khách sạn hoàn toàn được làm từ muối”, Pedro Pablo Michel Rocha, phát ngôn viên của khách sạn cho biết.

“Chúng tôi có thể đảm bảo toàn bộ khách sạn đều được làm từ muối. Đây là một cơ sở hạ tầng độc đáo và một điểm tham quan lý thú”, Michel Rocha khẳng định.

Ngoại trừ được làm từ nguyên liệu đặc biệt khách sạn này cung cấp đầy đủ mọi tiện nghi mà du khách cần, không thua kém gì những khách sạn thông thường.

Cả khách sạn có 30 phòng với diện tích khoảng 4.500 mét vuông. Các phòng tiêu chuẩn hay phòng VIP được trang trí ấn tượng và có mái nhà hình vòm đặc trưng của khách sạn. Tất cả các phòng đều được trang bị hệ thống sưởi và nước nóng. Du khách muốn thư giãn có thể ghé qua spa của khách sạn, nơi có phòng xông hơi khô, xông hơi ướt, hồ bơi nước mặn… Nhưng bất kỳ ai tá túc tại khách sạn cũng đều phải tuân thủ một nguyên tắc là không được liếm tường. Quy tắc này được thực thi một cách rất nghiêm ngặt.

Theo tìm hiểu, Palacio de Sal được xây dựng vào năm 1998. Người lên ý tưởng và xây dựng khách sạn là kiến trúc sư Juan Quesada Valda. Bằng tình yêu với những ruộng muối quê nhà, ông đã thiết kế rất tỉ mỉ và cuối cùng hoàn thiện khách sạn muối độc nhất vô nhị.

Được biết để xây dựng Palacio de Sal, người ta phải sử dụng đến khoảng 10.500 tấn muối. Tất nhiên cấu trúc khách sạn không thể ổn định như các vật liệu khác. Nơi này thường xuyên phải tu sửa sau mỗi trận mưa vì muối bị hòa tan và cuốn trôi. Vào mùa đông, khách sạn sẽ được gia cố thêm bằng một lớp hỗn hợp kiểu xi măng trộn từ muối và nước.

Vì nằm ngay tại cánh đồng muối khổng lồ với nguồn vật liệu dồi dào sẵn có khiến Palacio de Sal vẫn tồn tại tới ngày nay và ngày càng thu hút đông đảo du khách vì tò mò mà tìm tới.

Minh Hoa (t/h)

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/khach-san-sieu-doc-dao-duoc-xay-dung-hoan-toan-tu-muoi-a509133.html