Khách sạn, sân golf của Tổng thống Trump nhập hàng tấn hàng Trung Quốc

Dù chỉ trích Trung Quốc, song các khách sạn, sân golf mà Tổng thống Mỹ Donald Trump sở hữu vẫn nhập hàng tấn hàng hóa từ Trung Quốc.

Tổng thống Trump (trái) và Chủ tịch Tập Cận Bình trong một cuộc gặp năm 2017. Ảnh: AFP

Tổng thống Trump (trái) và Chủ tịch Tập Cận Bình trong một cuộc gặp năm 2017. Ảnh: AFP

Kênh CNN (Mỹ) dựa trên dữ liệu hải quan cho biết kể từ tháng 9/2019, các khách sạn, sân golf của Tổng thống Trump là “điểm dừng chân” của hơn 8 tấn hàng hóa nhập khẩu từ Trung Quốc. Những hàng hóa Trung Quốc này chủ yếu dành cho mục đích trang trí. Trong đó, có tới 6 tấn bàn ghế được chuyển đến Khách sạn Quốc tế Trump tại New York vào mùa thu năm 2019.

Cách đây 2 tháng, 2 tấn gỗ và thủy tinh trưng bày từ Thượng Hải được chuyển đến Câu lạc bộ golf quốc gia Trump tại Los Angeles. Cùng thời điểm này, Tổng thống Trump tăng cường chỉ trích Trung Quốc về cách xử lý dịch COVID-19.

Việc nhập khẩu hàng hóa Trung Quốc dường như trái với khẩu hiệu của Tổng thống Trump “Làm cho nước Mỹ vĩ đại trở lại”. Tháng 4/2017, Tổng thống Trump cho rằng các cơ quan liên bang nên mua sản phẩm nội địa. Đến tháng 1/2019, nhà lãnh đạo Mỹ yêu cầu các dự án cơ sở hạ tầng dùng nguyên vật liệu trong nước. Tháng 7 cùng năm, ông tuyên bố chính quyền sẽ kích hoạt Đạo luật Mua hàng Mỹ 1933 đến “phạm vi tối đa được luật pháp cho phép”.

Nhà Trắng và Tập đoàn Trump Organization chưa đưa ra bình luận về vấn đề này.

Khách sạn Quốc tế Trump tại New York. Ảnh: Reuters

Tổng thống Trump cho biết kể từ khi bước chân vào Nhà Trắng, ông đã để lại công việc điều hành kinh doanh gia đình cho các con trai.

Hiện chưa rõ chính quyền Tổng thống Trump sẽ leo thang căng thẳng với Trung Quốc đến mức độ nào. Nhưng gần đây, tờ New York Times đưa tin rằng chính quyền Tổng thống Trump có ý tưởng về việc cấm đảng viên Trung Quốc nhập cảnh Mỹ.

Trong tháng 7, Tổng thống Trump từng nói ông không quan tâm đến thỏa thuận thương mại giai đoạn 2 với Bắc Kinh. Khi thỏa thuận thương mại giai đoạn 1 được ký trong tháng 1, nhà lãnh đạo Mỹ cam kết điều này sẽ thúc đẩy an ninh kinh tế.

Nhà lãnh đạo Mỹ cũng cho biết ông không có kế hoạch trao đổi với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Bắc Kinh “chịu trách nhiệm hoàn toàn cho việc che giấu về COVID-19 và để dịch bệnh lây lan trên toàn thế giới”.

Hà Linh/Báo Tin tức

Nguồn Tin Tức TTXVN: https://baotintuc.vn/the-gioi/khach-san-san-golf-cua-tong-thong-trump-nhap-hang-tan-hang-trung-quoc-20200722151917679.htm