Khách sạn phố cổ đóng cửa hậu COVID-19, sảnh chờ thành quán trà đá

Hậu COVID-19, hàng loạt khách sạn phố cổ Hà Nội vẫn cửa đóng then cài. Nhiều địa điểm đã gỡ biển hiệu, chờ sang nhượng hoặc trả mặt bằng. Những nơi còn hoạt động dù giảm giá vẫn vắng khách. Sảnh khách sạn giờ được tận dụng thành quán trà đá.

Cách Hồ Hoàn Kiếm 200m, phố Lò Sũ là nơi lưu trú quen thuộc của du khách, quy tụ khoảng 10 khách sạn lớn nhỏ, thì nay chỉ còn hơn nửa hoạt động cầm chừng

Thông báo giảm giá giăng kín khắp con phố, giá phòng cho thuê giảm tới 50%, về quanh mức 200.000 đồng/ đêm

Những khách sạn còn hoạt động cũng chỉ giữ lại 1 nhân viên lễ tân/ca, đóng bớt nhà hàng, spa vì không có khách

Nhiều địa điểm trước là khách sạn, nay đã gỡ biển hiệu, dừng kinh doanh. Lâu ngày chưa có người ghé thăm, bậc thềm, tay nắm cửa của một khách sạn trên phố Hàng Thùng phủ kín bụi

Bám trụ vào nguồn khách nội địa ít ỏi, các văn phòng bán tour du lịch chủ phục vụ khách nước ngoài, giờ vẫn đóng cửa. Những nơi mở cửa thì cũng không thể kinh doanh vì không có khách. Quảng cáo "Phòng giá rẻ" che lấp các điểm đến du lịch của văn phòng tour

Tiền sảnh của một khách sạn trên phố Lò Sũ được trưng dụng 2 trong 1 làm quán trà đá, nước mía. Phía bên trong, khách sạn có một nhân viên lễ tân trực ca, bên ngoài xếp kín ghế nhựa, nhưng tất cả đều không có khách

Cũng trên phố Lò Sũ, một khách sạn có mặt tiền to nhất phố, giờ thành quán bán trà đá. Người phụ nữ bán hàng tại đây cho biết, khách sạn này được chủ mới tiếp quản và tu sửa hồi cuối năm 2019, tuy nhiên, tới hết tháng 2/2020 đã phải đóng cửa, một phần do ảnh hưởng COVID-19

Chủ quán trà đá chính là kế toán của khách sạn. Chị cho hay: “Khi khách sạn dừng hoạt động, hai vợ chồng tôi được chủ thuê ở lại trông coi, trả lương 4 triệu đồng. Sau khi nghỉ việc, mình đi làm ở siêu thị nhưng công việc vất vả nên đành nghỉ, về xin được chủ khách sạn mở hàng trá đá tại đây được hơn một tháng”

“Khi tiếp quản và tu sửa, chủ khách sạn đã đầu tư số tiền không nhỏ, làm đầy đủ spa, nhà hàng, phòng tập gym, … nhưng chỉ hoạt động được 3 tháng thì đóng cửa vì COVID-19, chưa biết bao giờ mở lại. Trước đây, giá phòng là 1 triệu đồng/ đêm, khách sạn đẹp lắm”, nguyên kế toán của khách sạn cho biết

Theo VIỆT LINH/Tienphong.vn

Nguồn Xây Dựng: https://baoxaydung.com.vn/khach-san-pho-co-dong-cua-hau-covid-19-sanh-cho-thanh-quan-tra-da-282006.html