Khách sạn ở Đà Nẵng bốc cháy lúc nửa đêm

Lực lượng Phòng cháy Chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ Công an TP Đà Nẵng đã phải điều động 3 xe chữa cháy cùng hàng chục chiến sĩ đến hiện trường, chia làm 2 mũi tiếp cận dập tắt đám cháy.

Vụ cháy xảy ra vào 23h ngày 15/7, đám cháy bắt đầu bùng phát mạnh từ khu vực nhà để xe của khách sạn Á Đông (741 đường Ngô Quyền, quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng).

 2 mũi tiếp cận dập tắt đám cháy, cứu hộ khách lưu trú và nhân viên tại khách sạn Á Đông trong đêm.

2 mũi tiếp cận dập tắt đám cháy, cứu hộ khách lưu trú và nhân viên tại khách sạn Á Đông trong đêm.

Thời điểm trên, nhân viên khách sạn phát hiện ngọn lửa bùng phát dữ dội tại khu vực nhà để xe nên đã hô hoán cho nhân viên trong khách sạn sử dụng bình chữa cháy xách tay dập lửa.

Tuy nhiên, ngọn lửa bùng phát quá mạnh, tỏa ra rất nhiều khói nhanh chóng bao trùm toàn bộ khách sạn nên lực lượng cơ sở đã điện cho lực lượng chữa cháy.

Hiện trường vụ cháy khách sạn Á Đông.

Nhận được tin báo, lực lượng PCCC&CNCH Công an TP Đà Nẵng đã điều động 3 xe chữa cháy cùng hàng chục chiến sĩ đến hiện trường chia làm 2 mũi tiếp cận dập đám cháy và tìm kiếm người bị nạn.

Do lượng khói lớn, bao trùm toàn bộ khách sạn, nên lực lượng chữa cháy đã dùng máy thổi khói chống ngạt, mang mặt nạ phòng độc, kiểm tra toàn bộ 7 tầng của khách sạn để tìm kiếm, cứu hộ khách lưu trú, nhân viên làm việc trong khách sạn, đề phòng có người ngạt khói, ngất xỉu.

Sau hơn 1 giờ đồng hồ tích cực chữa cháy, đám cháy tại khách sạn Á Đông đã được dập tắt hoàn toàn. Lửa đã thiêu rụi nhiều xe máy và vật dụng tại tầng để xe của khách sạn. Rất may vụ cháy không gây thiệt hại về người.

Nguyên nhân vụ cháy đang được tiếp tục điều tra làm rõ.

Hoài Thu

Nguồn CAND: http://cand.com.vn/cong-an/hang-chuc-chien-si-canh-sat-chua-chay-va-cuu-ho-tai-dam-chay-khach-san-trong-dem-603051/