Khách sạn nào ở Hà Nội từng đón các Tổng thống Mỹ?

Sofitel Legend Metropole Hà Nội, JW Marriott, Daewoo và Sheraton là 4 khách sạn cao cấp từng đón nhiều nguyên thủ quốc gia các nước, trong đó có các Tổng thống Mỹ khi đến Hà Nội.

 Ngày 27-28/2, Tổng thống Mỹ Donald Trump sẽ có cuộc gặp với lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un tại thượng đỉnh Mỹ - Triều lần 2 ở Hà Nội. Nhiều người dự đoán, Tổng thống Donald Trump sẽ lựa chọn khách sạn sang trọng nào cho sự kiện này. Ảnh: Vietnamnet.

Ngày 27-28/2, Tổng thống Mỹ Donald Trump sẽ có cuộc gặp với lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un tại thượng đỉnh Mỹ - Triều lần 2 ở Hà Nội. Nhiều người dự đoán, Tổng thống Donald Trump sẽ lựa chọn khách sạn sang trọng nào cho sự kiện này. Ảnh: Vietnamnet.

Khi đến thăm Việt Nam năm 2017, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã ở khách sạn Metropole Hà Nội, nơi từng đón nhiều nguyên thủ như cựu thủ tướng Anh Tony Blair, Tổng thống Nga Vladimir Putin, cựu tổng thống Mỹ Bill Clinton. Ảnh: Baodautu.

Được xây dựng năm 1901, Sofitel Legend Metropole Hà Nội là khách sạn cổ nhất tại Hà Nội. Khách sạn nằm gần hồ Hoàn Kiếm và Nhà hát Lớn. Ảnh: Zing.

Sofitel Metropole có 364 phòng, trong đó có hạng Premium dành cho các khách VIP và chính trị gia. Ảnh: Booking.

Phòng Tổng thống trong khách sạn mang phong cách kiến trúc cổ thời Pháp, có diện tích gần 200 m2, gồm phòng ngủ, phòng khách, làm việc, thư viện, spa riêng...Ảnh: Booking.

Năm 2016, trong chuyến thăm Việt Nam, cựu Tổng thống Obama đã chọn khách sạn JW Marriott (gần Trung tâm Hội nghị Quốc gia) làm nơi nghỉ chân. Ảnh: Zing.

Ảnh: Agoda.">

Khách sạn được thiết kế theo ý tưởng "con rồng huyền thoại" biểu trưng cho quyền uy, cao quý. Ảnh: Agoda.

Phòng nguyên thủ tại khách sạn JW Marriott có tổng diện tích 320 m2, chia thành 8 không gian khác nhau. Ảnh: Agoda.

Khách sạn Daewoo (quận Ba Đình) từng là nơi nghỉ ngơi của hơn 70 nguyên thủ quốc gia và lãnh đạo cấp cao các nước khi đến Việt Nam trong đó có cựu tổng thống Mỹ Bill Clinton vào năm 2000. Ảnh: Agoda.">

Khách sạn Daewoo (quận Ba Đình) từng là nơi nghỉ ngơi của hơn 70 nguyên thủ quốc gia và lãnh đạo cấp cao các nước khi đến Việt Nam trong đó có cựu tổng thống Mỹ Bill Clinton vào năm 2000. Ảnh: Agoda.

Phòng tổng thống trong khách sạn rộng 288m2, có 3 mặt hướng ra 3 phía. Ảnh: Booking.

Phòng được chia thành nhiều không gian tiện ích với hai phòng khách, ba phòng ngủ, phòng tắm, phòng bếp, phòng thay đồ riêng...Ảnh: Booking.

Khách sạn Sheraton nằm bên cạnh hồ Tây là nơi Tổng thống George W. Bush đã ở khi tham dự hội nghị APEC và thăm chính thức Việt Nam năm 2006. Ảnh: Sheraton.">

Khách sạn Sheraton nằm bên cạnh hồ Tây là nơi Tổng thống George W. Bush đã ở khi tham dự hội nghị APEC và thăm chính thức Việt Nam năm 2006. Ảnh: Sheraton.

Sheraton Hà Nội cao 18 tầng, có gần 300 phòng. Trên tầng 18 có một căn phòng đế vương rộng 176 m2. Ảnh: Booking.

Phòng được thiết kế theo phong cách cổ điển và trang bị những tiện nghi đắt tiền, hiện đại. Ảnh: Booking.

Video: Cháy khách sạn trên phố cổ Hà Nội. Nguồn: Youtube.

Hoàng Minh

Nguồn Vietnamdaily: https://vietnamdaily.net.vn/du-lich-khach-san-an-uong/khach-san-nao-o-ha-noi-tung-don-cac-tong-thong-my-58217.html