'Khách sạn' cho chó mèo ở Sài Gòn 500.000 đồng/ngày vẫn cháy phòng

Nhiều cửa hàng nhận giữ thú cưng trong những ngày Tết ở TP.HCM đang 'cháy phòng' và không nhận thêm, dù giá dịch vụ mỗi ngày cho phòng VIP máy lạnh lên đến nửa triệu đồng.

Trao đổi với Zing.vn, chị Nguyễn Thị Kim Châu, quản lý chuỗi một siêu thị thú cưng lớn có 3 cửa hàng tại TP.HCM, cho biết toàn bộ chuỗi hơn 100 phòng đã "cháy" toàn bộ trong dịp Tết. Số phòng này gồm nhiều hạng từ loại thường đến VIP dành cho các “thượng đế” mèo, chó… đều đã không còn chỗ trống.

Vì vậy, chuỗi cũng từ chối nhận thêm nếu khách có nhu cầu và "chốt sổ" từ ngày 27 Tết. Hai ngày qua, nhiều khách gọi điện trước đặt phòng nhưng không còn. Một số người mang chó mèo đến trực tiếp nhưng cũng phải ra về.

"Tôi phải chốt sổ không nhận thêm từ 27 Tết. Để có phòng cho chó mèo thì khách phải đặt trước từ đầu tháng Chạp”, chị Châu nói.

Dịch vụ lưu trú cho thú cưng những ngày Tết tại TP.HCM lên đến nửa triệu đồng mỗi ngày với phòng VIP. Ảnh: NVCC.

Dịch vụ lưu trú cho thú cưng những ngày Tết tại TP.HCM lên đến nửa triệu đồng mỗi ngày với phòng VIP. Ảnh: NVCC.

Những năm gần đây, nhiều người Sài Gòn thích nuôi thú cưng và sẵn sàng bỏ một khoản tiền không nhỏ để chăm sóc cho chúng. Những ngày cận Tết, giá dịch vụ phòng lưu trú dành cho chúng còn tăng gấp rưỡi hoặc gấp đôi ngày thường, thậm chí lên đến 500.000 đồng/phòng/ngày.

Giá phòng được tính tùy vào cân nặng của thú cưng và chất lượng. Chị Châu cho biết với những chú chó cân nặng dưới 20 kg, giá phòng dao động từ 100.000-300.000 đồng/ngày. Nếu vượt ra cân nặng này thì giá sẽ cao từ 200.000-300.000 đồng.

Trong khi đó, phòng VIP sang trọng theo phong cách 5 sao lên đến 500.000 đồng trong những ngày Tết. Giá phòng này cao bởi thú cưng được ngủ nệm, có máy lạnh, đồ chơi và cả camera cho chủ quan sát bất cứ tại đâu

Về chế độ chăm sóc, cả 2 loại phòng VIP hay thường thì thú cưng đều được ăn 2 lần và đi dạo 2 lần cùng công chăm sóc.

Về thời gian gửi, hầu hết khách đến gửi thú cưng đều từ vài ngày đến gần nửa tháng trong thời gian nghỉ Tết. Do đó, tổng số tiền gửi “các bé” để chủ của chúng thoải mái ăn Tết có thể lên đến khoảng 4-5 triệu đồng.

Tại một cửa hàng thú cưng khác trên đường Võ Văn Tần (quận 3, TP.HCM), tình trạng đông khách cũng diễn ra tương tự. Tại đây cũng đã ngưng nhận thêm khách.

Quản lý cửa hàng này cho biết Tết năm nay, cao điểm có những hôm nhận được 40 đơn hàng gửi trong cùng một ngày, gấp 4 lần ngày thường dù áp dụng phụ thu Tết 100.000 đồng/phòng/ngày (giá ngày thường từ 250.000-400.000 đồng/phòng/ngày).

Theo người quản lý này, chủ nhân của những chú chó, mèo mang chúng đi gửi hầu hết là người TP.HCM, họ có nhu cầu đi du lịch dài ngày dịp Tết nên phải nhờ đến dịch vụ lưu trú và chăm sóc. Những “bé cưng” được gửi cũng đa phần là những giống đắt tiền từ nước ngoài nên cửa hàng phải giữ và chăm sóc cẩn thận.

Ngoài việc chi tiền thuê phòng, nhiều người cũng chi mạnh tay cho thú cưng làm đẹp dịp Tết. Ảnh: L.A.

Ngoài tốn chi phí hàng triệu đồng cho vài ngày giữ thú dịp Tết, chủ nhân của những “thượng đế” này cũng phải chi thêm một khoản không nhỏ khác để “tút” lại nhan sắc cho các “thú cưng” ăn Tết. Cụ thể, các dịch vụ như cắt lông, cắt móng… cho thú cưng dao động từ 250.000-500.000 đồng mỗi lần và tùy theo cân nặng.

Bước ra khỏi cửa hàng thú cưng trên đường Võ Văn Tần, Bảo Anh (ngụ quận 3) cho biết cô đã đặt lịch trước và bắt đầu gửi chú chó giống Nhật của mình tại đây đến mùng 7 Tết. Bảo Anh cho hay do cả nhà đi du lịch Hàn Quốc nên không thể để chú chó ở nhà, dù tốn khoảng hơn 2 triệu đồng nhưng cô vẫn chấp nhận.

Ngoài giữ thú cưng dịp Tết, theo tìm hiểu, hiện cũng có một số dịch vụ nhận chuyển thú cưng bằng các phương tiện như máy bay, tàu hỏa, ôtô theo yêu cầu của khách để về quê hoặc đi du lịch cùng. Theo đó, dịch vụ này đóng vai trò trung gian với các đơn vị vận chuyển và có giá từ vài trăm đến vài triệu đồng.

Phúc Minh

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/khach-san-cho-cho-meo-o-sai-gon-500000-dongngay-van-chay-phong-post914156.html