Khách quốc tế đến Việt Nam bằng đường biển giảm mạnh trong tháng 7

Khách quốc tế đến Việt Nam trong tháng 7/2018 chỉ tăng nhẹ 0,5% so với tháng trước, đạt gần 1,2 triệu người, trong đó chủ yếu là khách đến từ châu Á.Khách quốc tế đến Việt Nam bằng đường biển giảm đến 74,6%, nguyên nhân được cho là do ảnh hưởng của cơn bão số 3...

Ảnh minh họa

Báo cáo về tình hình kinh tế - xã hội tháng 7 và 7 tháng đầu năm 2018 của Tổng cục Thống kê cho thấy, khách quốc tế đến Việt Nam trong tháng này ước tính đạt gần 1,2 triệu lượt người, tăng 14,7% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong đó khách đến bằng đường hàng không tăng 0,2%; bằng đường bộ tăng 8,6%; khách đến bằng đường biển giảm mạnh 74,6% do chịu ảnh hưởng của cơn bão số 3.

Tính chung 7 tháng đầu năm nay, khách quốc tế đến Việt Nam ước tính đạt hơn 9 triệu lượt người, tăng 25,4% so với cùng kỳ năm trước.

Trong 7 tháng qua, khách đến từ châu Á đạt gần 7 triệu lượt người, chiếm 77% tổng số khách du lịch đến nước ta, tăng 30,4% so với cùng kỳ năm trước, trong đó khách đến từ hầu hết các thị trường chính đều tăng.

Cụ thể, khách đến từ Trung Quốc đạt gần 3 triệu lượt người, tăng 34,1%; Hàn Quốc gần 2 triệu lượt người, tăng 56,1%; Nhật Bản 464,4 nghìn lượt người, tăng 6,2%...

Khách đến từ châu Âu ước tính đạt 1,2 triệu lượt người, tăng 10,4% so với cùng kỳ năm trước.

Cũng theo Tổng cục Thống kê, khách đến từ châu Mỹ trong 7 tháng năm nay đạt 570,8 nghìn lượt người, tăng 13% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó khách đến từ Hoa Kỳ đạt 433,5 nghìn lượt người, tăng 15%...

Thụy Miên

Nguồn VnEconomy: http://vneconomy.vn/khach-quoc-te-den-viet-nam-bang-duong-bien-giam-manh-trong-thang-7-20180729220514155.htm