Khách quốc tế đến Thái Lan có thể vượt 30 triệu lượt trong năm 2023

Tổng cục Du lịch Thái Lan (TCT) dự báo lượng du khách nước ngoài tới thăm 'xứ sở Chùa Vàng' có thể vượt 30 triệu lượt trong năm nay, cao hơn đáng kể so với con số dự báo chính phủ đưa ra trước đó.

Du khách thăm quan bên ngoài Hoàng cung Thái Lan ở Bangkok. Ảnh: THX/TTXVN

Du khách thăm quan bên ngoài Hoàng cung Thái Lan ở Bangkok. Ảnh: THX/TTXVN

Theo phóng viên TTXVN tại Bangkok, ngày 31/1, Tổng cục Du lịch Thái Lan (TCT) dự báo số lượng du khách nước ngoài tới thăm “xứ sở Chùa Vàng” có thể vượt 30 triệu lượt trong năm nay, cao hơn đáng kể so với con số dự báo từ 25 đến 27,5 triệu lượt mà chính phủ đưa ra trước đó.

Cùng với số lượng du khách quốc tế tăng mạnh, TCT dự kiến doanh thu mà khách du lịch nội địa và quốc tế mang lại trong năm nay có thể đạt trên 3.000 tỷ baht (91,2 tỷ USD).

Tuy nhiên, Chủ tịch TCT Chamnan Srisawat cảnh báo lượng khách tăng mạnh sẽ đặt ra thách thức cho ngành du lịch Thái Lan vốn vẫn đang trong quá trình phục hồi sau sự tàn phá của đại dịch COVID-19. Ông Chamnan đánh giá hầu hết doanh nghiệp lữ hành vẫn đang bị thiếu thanh khoản và thiếu lao động, trong khi một số doanh nghiệp đang bỏ lỡ các cơ hội mới.

Để giải quyết tình trạng trên, ông Chamnan cho biết TCT đang hợp tác với Văn phòng xúc tiến doanh nghiệp vừa và nhỏ để giúp các doanh nhân khai thác các xu hướng mới như du lịch chăm sóc sức khỏe và du lịch dựa trên vũ trụ ảo.

Về mặt thanh khoản, TCT đang liên lạc với Ngân hàng Tiết kiệm Chính phủ và Cục Tín dụng Quốc gia để tiếp cận các khoản vay ưu đãi cho các nhà khai thác du lịch. Mặc khác, TCT cũng đang phối hợp với Bộ Lao động, Ủy ban Giáo dục nghề nghiệp và Viện đào tạo nghề Thái Lan để lấp đầy khoảng trống trên thị trường lao động du lịch.

Theo chuyên gia về lĩnh vực du lịch Pakakrong Theparak tại Đại học Công nghệ Rajamangala Srivijaya, khoảng 86% số lao động hiện đã quay trở lại ngành du lịch sau thời kỳ suy thoái do COVID-19.

Chỉ 13% số doanh nghiệp liên quan đến du lịch có kế hoạch tuyển dụng nhân viên trong quý đầu tiên của năm nay, với nhu cầu về lao động cao nhất là các cơ sở kinh doanh spa/massage, tiếp theo là các địa điểm giải trí. Nhiều doanh nghiệp đã buộc phải tăng giờ làm việc của nhân viên, cho phép làm thêm giờ nhiều hơn và trả lương cao hơn. Bên cạnh đó, hầu hết các nhà khai thác đều có kế hoạch tăng giá sản phẩm và dịch vụ của họ trong quý đầu tiên, đặc biệt là các nhà hàng.

Chủ tịch Hiệp hội các đại lý du lịch Thái Lan Sisdivachr Cheewarattanaporn đồng tình với dự báo của TCT rằng lượng khách nước ngoài trong năm nay có thể vượt quá 30 triệu, nhất là sau khi Trung Quốc cho phép tổ chức du lịch nước ngoài theo đoàn lớn từ ngày 6/2 tới.

Tuy nhiên, ông Sisdivachr cho rằng nền kinh tế Trung Quốc đã phải chịu một cuộc khủng hoảng COVID-19 kéo dài, vì vậy số lượng du khách Trung Quốc phải được theo dõi hằng quý. Dự kiến, lượng khách nước ngoài đến từ Trung Quốc sẽ tăng vọt trong quý III năm nay./.

Đỗ Sinh (P/v TTXVN tại Bangkok)

Nguồn Bnews: https://bnews.vn/khach-quoc-te-den-thai-lan-co-the-vuot-30-trieu-luot-trong-nam-2023/279328.html