Khách nước ngoài tới Hàn Quốc giảm 99,5% trong tháng Năm

Lượng du khách tới Hàn Quốc giảm tới 99,5% trong tháng 5/2020 do các chính sách hạn chế đi lại được áp đặt tại nhiều quốc gia trên toàn cầu giữa bối cảnh đại dịch COVID-19 vẫn diễn biến khó lường.

Hành khách đeo khẩu trang phòng lây nhiễm COVID-19 tại sân bay quốc tế Incheon, Hàn Quốc ngày 17/4/2020. Ảnh: Yonhap/ TTXVN

Hành khách đeo khẩu trang phòng lây nhiễm COVID-19 tại sân bay quốc tế Incheon, Hàn Quốc ngày 17/4/2020. Ảnh: Yonhap/ TTXVN

Theo Tổ chức Du lịch Hàn Quốc (KTO), chỉ có 6.111 khách nước ngoài tới "xứ sở Kim chi" để du lịch trong tháng 5/2020, so với mức tương ứng 1,23 triệu lượt khách ghi nhận trong cùng kỳ năm 2019.

Con số này tăng nhẹ so với mức 5.135 lượt khách của tháng Tư năm nay, song trượt xa khỏi mức 31.500 lượt trong tháng Ba, gần 504.000 lượt của tháng Hai và 1,03 triệu lượt trong tháng Một.

Như vậy, tổng số người nước ngoài nói chung nhập cảnh Hàn Quốc trong tháng Năm đạt 30.861 lượt, giảm khoảng 98% so với cùng kỳ năm 2019.
Du khách Mỹ chiếm lượng lớn nhất tổng lượng du khách tới Hàn Quốc trong tháng Năm vừa qua, đạt 2.996 lượt, xếp sau đó là số du khách tới từ Philippines và Indonesia với 581 lượt.
Đáng chú ý, lượng du khách Trung Quốc tới Hàn Quốc sụt giảm mạnh, chỉ đạt 178 lượt trong tháng Năm, từ mức tương ứng 410.000 lượt của năm trước đó, còn số du khách Nhật Bản tới Hàn Quốc cũng "tụt" từ mức 280.000 lượt xuống 45 lượt.
Viễn cảnh ảm đạm tiếp tục bao trùm ngành du lịch Hàn Quốc, khi số ca mắc mới COVID-19 gia tăng trở lại tại Mỹ và một số quốc gia khác, cho du nhiều nước đã dỡ bỏ lệnh phong tỏa và nới lỏng các hạn chế đi lại.
Hàn Quốc yêu cầu tất cả khách nhập cảnh vào nước này phải tự cách ly trong hai tuần nhằm hạn chế sự lây lan của dịch COVID-19.

Hiện có khoảng 11,4 triệu người mắc COVID-19 trên toàn cầu, với số người tử vong do dịch này từ tháng 12/2019 lên tới hơn 533.000 người./.

Minh Trang (Theo Yonhap)

Nguồn Bnews: https://bnews.vn/khach-nuoc-ngoai-toi-han-quoc-giam-99-5-trong-thang-nam/161812.html