Khách nước ngoài thích thú trải nghiệm 'phố ông đồ'

Nhiều du khách nước ngoài tỏ ra vô cùng thích thú khi đến 'phố ông đồ' Văn Miếu - Quốc Tử Giám tìm hiểu về tục xin chữ đầu năm cũng như nhiều nét văn hóa truyền thống khác của Việt Nam.

Hội chữ Xuân Canh Tý đang diễn ra tại khu di tích Quốc gia Văn Miếu - Quốc Tử Giám không chỉ thu hút hàng nghìn lượt khách trong nước mà trong dịp này còn có hàng trăm đoàn khách du lịch quốc tế tới tham quan.

Các du khách tỏ ra rất hào hứng, thích thú khi được hòa mình cùng với không khí đón năm mới của người Việt cùng với những trải nghiệm khó quên khi tìm hiểu các hoạt động mang đậm nét văn hóa dân tộc như tục xin chữ đầu năm, cách làm lụa Hà Đông, nghề làm hương, nghệ thuật múa rối ...

Một du khách nước ngoài đang chụp lại bức thư pháp có chữ "Thành Đức", đây cũng là chủ đề của Hội chữ Xuân năm nay.

Một du khách nước ngoài đang chụp lại bức thư pháp có chữ "Thành Đức", đây cũng là chủ đề của Hội chữ Xuân năm nay.

Nhiều không gian văn hóa đa dạng đem đến cho khách tham quan nhiều trải nghiệm thú vị.

Tìm hiểu các dùng đũa trong văn hóa ẩm thực của người Việt.

Đây là một cơ hội để Việt Nam quảng bá những nét văn hóa đậm đà bản sắc dân tộc tới bạn bè bốn phương.

Nhiều du khách rất quan tâm đến những bức thư pháp được triển lãm bên hồ Văn.

Hai vị khách nước ngoài nhẫn nại đợi xin chữ của một "bà đồ".

Phố ông đồ năm nay được tạo dựng mang đậm chất của một vùng quê đồng bằng bắc bộ.

Chí Cường

Nguồn GĐ&XH: http://giadinh.net.vn/xa-hoi/khach-nuoc-ngoai-thich-thu-trai-nghiem-pho-ong-do-20200128171735366.htm