Khách hát karaoke tố bị bắn trúng mắt khi công an giải tán đám đông

Anh Hoài nói đã bị công an bắn vào vùng mặt phải đi cấp cứu còn Công an thị xã Kỳ Anh (Hà Tĩnh) nói cán bộ chỉ bắn chỉ thiên nhằm giải tán đám đông.

Đến chiều 21/9, trung úy Nguyễn Trường Giang cùng anh Nguyễn Ngọc Hoài (34 tuổi, ngụ thị xã Kỳ Anh) vẫn đang được điều trị tại Bệnh viện đa khoa Hà Tĩnh. Hai bệnh nhân được cấp cứu sau vụ ẩu đả tối 20/9 tại quán karaoke QQ, ở phường Sông Trí, thị xã Kỳ Anh.

Anh Hoài cho biết đêm 20/9, anh cùng nhóm bạn hơn 10 người đến quán karaoke QQ để hát. Tại đây, nhóm anh xảy ra mâu thuẫn dẫn đến xô xát với một người đang hát phòng bên cạnh.

“Khi đang đánh nhau thì nhiều người khác xuất hiện rồi tôi nghe tiếng nổ lớn, sau đó tôi ngất đi", anh Hoài kể và nói mình bị thương do công an bắn.

Về thông tin nói bị thương do ngã xuống cống ven đường, anh Hoài khẳng định khu vực xảy ra đánh nhau không có cống hay mương nước.

Anh Nguyễn Ngọc Hoài đang điều trị tại bệnh viện. Ảnh: T.Đ.

Anh Nguyễn Ngọc Hoài đang điều trị tại bệnh viện. Ảnh: T.Đ.

Bệnh viện Đa khoa Hà Tĩnh cho biết, bệnh nhân Hoài nhập viện trong tình trạng mắt trái và chân phải có nhiều vết thương. Bác sĩ cho biết sức khỏe bệnh nhân đã tạm ổn định, còn vết thương ở mắt hiện chưa thể đánh giá mà phải chờ hội chẩn.

Cũng đang điều trị tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Hà Tĩnh, trung úy Nguyễn Trường Giang, cán bộ Đội điều tra về Trật tự xã hội, Công an thị xã Kỳ Anh, nói vẫn còn đau vùng mắt và đầu.

Khi được hỏi về vụ ẩu đã đêm 20/9 tại quán karaoke QQ, trung úy Giang đề nghị liên lạc với lãnh đạo đơn vị.

Bệnh viện Hà Tĩnh cho biết kết quả chụp CT của bệnh nhân Nguyễn Trường Giang không có tổn thương về não và đang tiếp tục theo dõi.

Trao đổi với Zing.vn, thượng tá Ngô Đức Ninh, Trưởng công an thị xã Kỳ Anh, xác nhận công an có nổ súng tại quán karaoke QQ vào đêm 20/9. Tuy nhiên, ông khẳng định công an bắn chỉ thiên nhằm mục đích giải tán đám đông.

“Về việc cán bộ sử dụng súng để bắn chỉ thiên đơn vị cũng đã cho viết tường trình cụ thể. Việc nạn nhân Hoài nói bị công an bắn, đơn vị đang cho xác minh làm rõ”, thượng tá Ninh nói.

Đại tá Võ Trọng Hải, Giám đốc Công an tỉnh Hà Tĩnh, cho biết đã chỉ đạo các bộ phận liên quan xác minh, báo cáo cụ thể vụ việc.

Tối 20/9, tại quán karaoke QQ ở phường Sông Trí, trung úy Nguyễn Trường Giang và thượng sĩ Nguyễn Văn Sơn xô xát với khoảng 20 người ở karaoke. Công an sau đó phải nổ súng để giải tán đám đông. Vụ việc khiến anh Giang cùng nạn nhân khác nhập viện.

Quán karaoke QQ, Like Club (thuộc phường Sông Trí, thị xã Kỳ Anh). Google Maps.

Tiến Đạt - Phạm Trường

Nguồn Znews: https://news.zing.vn/khach-hat-karaoke-to-bi-ban-trung-mat-khi-cong-an-giai-tan-dam-dong-post992642.html