Khách hành hương gây ùn tắc trên QL1 qua Bạc Liêu

Hàng ngàn du khách đến hành hương tại Nhà thờ Tắc Sậy, khiến QL1 đoạn qua địa bàn tỉnh Bạc Liêu ùn ứ nghiêm trọng.

Hàng ngàn du khách đến hành hương tại Nhà thờ Tắc Sậy (thị xã Giá Rai, Bạc Liêu).

Hàng ngàn du khách đến hành hương tại Nhà thờ Tắc Sậy (thị xã Giá Rai, Bạc Liêu).

Theo ghi nhận của PV Báo Giao thông, khoảng 9h ngày 24/2, có hàng trăm phương tiện chở hàng ngàn du khách đến Nhà thờ Tắc Sậy (thị xã Giá Rai, Bạc Liêu), khiến cho tuyến QL1 đoạn qua địa bàn tỉnh Bạc Liêu bị ùn tắc nghiêm trọng. Đặc biệt, đoạn phía trước Nhà thờ Tắc Sậy cũng bị ùn tắc cục bộ.

Trong khi đó, có không ít hộ dân tự ý buôn bán lấn chiếm lề đường, buộc du khách phải đi xuống lòng đường, gây mất ATGT và làm cho các phương tiện lưu thông qua khu vực phía trước Nhà thờ Tắc Sậy gặp rất nhiều khó khăn.

Đồng thời, du khách hành hương đến Nhà thờ Tắc Sậy đông khiến QL1 đoạn từ nút giao có hệ thống tín hiệu đèn giao thông (thị trấn Hòa Bình, huyện Hòa Bình) đến cầu Cái Hưu (ấp An Khoa, xã Vĩnh Mỹ B, huyện Hòa Bình) bị ùn tắc kéo dài trên 3km, các phương tiện nhích từng chút một.

Đến trưa cùng ngày, lượng du khách ngày càng đông, lực lượng CSGT, Công an huyện Hòa Bình và Công an TX Giá Rai rất vất vả điều tiết giao thông dưới trời nắng gắt.

Nhà thờ Tắc Sậy (tọa lạc ấp 2, xã Tân Phong, thị xã Giá Rai, Bạc Liêu) là điểm hành hương của tín đồ Công giáo. Hàng năm nơi đây thu hút rất đông khách du lịch đến tham quan và hành hương. Bên trong khuôn viên nhà thờ là cụm kiến trúc đặc trưng bao gồm: Thánh đường và khu thờ Linh mục Trương Bửu Diệp.

Lực lượng CSGT rất vất vả để điều tiết giao thông tại khu vực phía trước Nhà thờ Tắc Sậy, tránh tình trạng ùn tắc kéo dài.

Trước đó, tại buổi làm việc với lãnh đạo UBND tỉnh Bạc Liêu về việc đầu tư làm Bến xe Tắc Sậy, ông Đỗ Minh Thắng, Chủ tịch UBND thị xã Giá Rai cho biết, cứ vào thứ 7 và Chủ nhật hàng tuần, lượng khách hành hương về Thánh đường Tắc Sậy rất đông, nhất là vào dịp Lễ hội, Tết,... lực lượng chức năng phải căng mình điều tiết, phân luồng bảo đảm trật tự ATGT qua khu vực, tránh để ùn tắc kéo dài.

“Nguyên nhân chính xảy ra ùn tắc giao thông khu vực Nhà thờ Tắc Sậy là do khi xe du lịch loại trên 40 chỗ ngồi quay đầu xe thì phải mất ít nhất là 2-3 phút, nhiều xe ra cùng một lượt thì việc ùn tắc kéo dài là khó tránh khỏi, do đó cần thiết phải có bến xe để giải tỏa việc này”, ông Thắng lý giải.

Cũng theo ông Thắng, thị xã kêu gọi đầu tư 20 tỷ vào Bến xe Tắc Sậy theo hình thức xã hội hóa. Khi đó, nhà đầu tư sẽ tự thỏa thuận mua đất của hộ dân, ngoài việc đầu tư vào xây dựng bến xe, diện tích còn lại sẽ khai thác các dịch vụ theo hướng phát triển du lịch, khi có hiệu quả sẽ mở rộng xây dựng nhà hàng, khách sạn, khu mua sắm,...

Gia Minh

Nguồn ATGT: http://www.atgt.vn/khach-hanh-huong-gay-un-tac-tren-ql1-qua-bac-lieu-d411979.html