Khách hàng phản ánh bị lừa hơn 50 triệu đồng do tin vào quảng cáo của HLV Hana Giang Anh

Công ty du lịch do Hana Giang Anh làm đại diện bị tố lừa đảo khách hàng, tuy nhiên, phía Giang Anh cho rằng mình cũng là nạn nhân.

Được biết đến là một trong những HLV thể hình nổi tiếng tại Việt Nam, Hana Giang Anh sở hữu lượng người theo dõi khá đông trên mạng xã hội. Tuy nhiên, mới đây, một tài khoản có tên P.M.T đã lên tiếng rằng mình và người quen bị lừa đảo hơn 50 triệu sau khi tham gia cuộc thi do Hana Giang Anh đứng ra phát động.

HLV thể hình Hana Giang Anh

Bài viết tố công ty do Giang Anh làm đại diện đã lừa đảo mình

Cụ thể, tháng 6 vừa qua, Giang Anh đã tổ chức một cuộc thi nhỏ cho những người theo chế độ ăn Eatclean bằng việc chụp ảnh món ăn và viết cảm nhận về việc tập luyện và ăn uống tích cực trong đời sống hằng ngày. Phần thưởng sẽ là chuyến du lịch Phú Quốc 3 ngày 2 đêm, trị giá 7.500.000/người. Được biết, Giang Anh đã nhận lời làm đại diện cho công ty cung cấp tour du lịch trên, công ty này có địa chỉ tại Kiên Giang.

Cuộc thi do Gianh Anh tổ chức để PR cho công ty du lịch do mình đại diện

Ngày 22/6, phía Giang Anh đã công bố danh sách trúng thưởng, trong đó có chị P.M.T. Ngay sau đó, đại diện công ty du lịch trên là một người phụ nữ tên Thoa cũng liên hệ trực tiếp với từng khách hàng để chốt tour đi Phú Quốc.

Danh sách trúng thưởng do Giang Anh công bố

Vì mong muốn gia đình cùng nhau đi du lịch và tin tưởng vào công ty Giang Anh làm đại diện, P.M.T đã đặt thêm 4 suất nữa cho người thân. Trong quá trình trao đổi, người tên Thoa đã thuyết phục chị P.M.T mua thêm những dịch vụ khác như chuyển từ khách sạn bình thường sang villa, rồi từ villa sang resort, tiền cọc thuê cũi cho em bé đi cùng… Tổng cộng, chị P.M.T đã chuyển hơn 50 triệu đồng cho phía công ty du lịch do Giang Anh làm đại diện.

Mọi việc vỡ lỡ khi gần đến ngày bay, chị P.M.T không liên hệ được công ty để lấy vé, người phụ nữ tên Thoa cũng đã “bốc hơi” cùng số tiền của những người trúng giải.

Sau khi sự cố xảy ra, bên Hana mới báo lại với nạn nhân rằng: công ty trên là công ty 'Ma'. Nữ HLV cũng đã bồi thường 15 triệu đồng cho chị T và thuê luật sư để hỗ trợ chị T trong việc khởi kiện công ty “ma” trên. Tuy nhiên, cả chị T và những nạn nhân còn lại đều chưa thấy thỏa đáng cho mức bồi thường này.

Theo như phía Hana Giang Anh cho biết, trong 7 tháng quảng cáo cho công ty trên, bên Hana khẳng định chưa nhận được một khoản chi phí quảng cáo và cũng là nạn nhân bị lừa. Nguyên nhân dẫn đến vụ việc này là bởi team quản lý bên phía Hana còn non trẻ và không kiểm tra thông tin công ty trong quá trình ký hợp đồng.

Xuân Tuyền

Nguồn SaoStar: https://saostar.vn/xa-hoi/khach-bi-lua-hon-50-trieu-dong-do-tin-vao-quang-cao-cua-hana-giang-anh-6314578.html