Khách du lịch vào Ai Cập phải có giấy chứng nhận âm tính với Covid-19

Ai Cập cho biết khách du lịch muốn nhập cảnh thời gian này phải xuất trình giấy chứng nhận xét nghiệm âm tính với Covid-19.

Theo quyết định của chính phủ Ai Cập, khách du lịch phải có giấy xét nghiệm âm tính với Covid-19 không quá 72 giờ trước khi đến nước này.

Quyết định này không áp dụng với khách du lịch Arab và nước ngoài đến bằng chuyến bay thẳng tới các sân bay Sharm El-Sheikh, Taba, Hurghada, Marsa Alam và Marsa Matrouh. Tuy nhiên, những khách du lịch này muốn di chuyển tới các địa phương khác của Ai Cập phải có giấy chứng nhận âm tính với Covid-19 và được cấp không quá 72 giờ trước chuyến hành trình.

Khách du lịch thăm Kim Tự Tháp Giza mùa Covid-19.

Khách du lịch thăm Kim Tự Tháp Giza mùa Covid-19.

Ai Cập đã mở lại các các chuyến bay quốc tế vào ngày 1/7 sau nhiều tháng đóng cửa vì đại dịch. Ngành du lịch là nguồn thu ngoại tệ quan trọng của Ai Cập.

Bộ Du lịch Ai Cập cho biết khoảng 50.000 khách du lịch đã đến Sharm El-Sheikh và Hurghada kể từ khi nước này tuyên bố nối lại các chuyến bay quốc tế thường xuyên vào tháng trước. Các khách sạn và nhà hàng ở Ai Cập hiện được phép hoạt động ở mức 50% công suất thông thường sau khi đáp ứng các quy định về sức khỏe và an toàn.

Số lượng ca mắc Covid-19 mới và số người chết hàng ngày tại Ai Cập tiếp tục giảm trong những tuần gần đây mặc dù nước này đã nới lỏng giãn cách xã hội. Hiện nay, số ca nhiễm mỗi ngày giảm còn hơn 100 ca. Tổng số ca mắc Covid-19 ở Ai Cập hiện nay là 94.875 người, trong đó tổng số ca tử vong là 4.930 người./.

Ngọc Thạch/VOV-Cairo

Nguồn VOV: https://vov.vn/du-lich/khach-du-lich-vao-ai-cap-phai-co-giay-chung-nhan-am-tinh-voi-covid19-1080201.vov