Khách du lịch từ Trung Quốc giảm

Điểm đặc biệt của ngành du lịch là sự tăng trưởng mạnh mẽ của khách du lịch từ Thái Lan (tăng 45,5% so với nửa đầu năm 2018) trong khi khách từ Trung Quốc đang có xu hướng giảm

Tại buổi họp báo về tình hình hoạt động du lịch 6 tháng đầu năm do Tổng cục Du lịch tổ chức chiều 9-7 ở Hà Nội, Chánh Văn phòng Tổng cục Du lịch Vũ Quốc Trí cho biết tiếp tục đà tăng trưởng, tổng số khách quốc đến Việt Nam trong 6 tháng đầu năm 2019 đạt xấp xỉ 8,5 triệu lượt (tăng 7,5% so với cùng kỳ năm 2018); khách du lịch nội địa ước đạt 45,5 triệu lượt (khách lưu trú đạt 22,9 triệu lượt); tổng thu từ khách du lịch đạt 338.200 tỉ đồng (tăng 8,4% so với cùng kỳ năm 2018).

Ông Trí cho biết điểm đặc biệt là sự tăng trưởng mạnh mẽ của khách du lịch từ Thái Lan (tăng 45,5% so với nửa đầu năm 2018); khách từ Đài Loan (Trung Quốc) tăng 27%; từ Indonesia tăng 22%; từ Hàn Quốc tăng 21% (tuy có giảm so cùng kỳ năm trước tăng 40%, song vẫn là mức tăng khá cao). Điều này cho thấy sức hút của du lịch Việt Nam.

Trước băn khoăn của phóng viên việc số khách quốc trong 6 tháng đầu năm chỉ đạt 8,5 triệu lượt, liệu năm 2019, ngành du lịch có đạt mục tiêu đón 18 triệu khách quốc tế hay không, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch Hà Văn Siêu cho rằng dù lượng khách quốc tế 6 tháng tăng 7,5% so với cùng kỳ năm 2018 song tổng thu từ khách du lịch tăng 8,4%. Điều này cho thấy chất đã tăng nhanh hơn lượng, là một điều đáng mừng. Mặt khác, bên cạnh chỉ tiêu về con số khách du lịch, còn có các chỉ tiêu về chất lượng dịch vụ, môi trường… Tuy nhiên, ông cũng cho rằng trong 6 tháng cuối năm, ngành du lịch cần phải nỗ lực nhiều hơn nữa để đạt mục tiêu tăng trưởng đã đề ra.

Ông Siêu cũng cho biết cơ cấu khách du lịch quốc tế có sự thay đổi. Hai thị trường chính trong những năm gần đây là Hàn Quốc và Trung Quốc, hiện khách Hàn Quốc vẫn tăng nhưng đang chững lại, tốc độ tăng trưởng giảm. Lượng khách Trung Quốc có xu hướng giảm, là giảm dòng khách charter (thuê bao trọn gói). Trong khi đó, các dòng khách khác, trong đó dòng khách tự đi đang tăng và tăng bền vững.

Chánh Văn phòng Tổng cục Du lịch Vũ Quốc Trí cũng cho rằng hoạt động du lịch 6 tháng đầu năm đã đạt khoảng 47% kế hoạch năm 2019, do đó, trong 6 tháng cuối năm, ngành cần nỗ lực hơn nữa để đạt mục tiêu Chính phủ đề ra. Dự kiến năm 2019, ngành du lịch sẽ đón, phục vụ khoảng 17,5 - 18 triệu lượt khách quốc tế, 85 triệu lượt khách nội địa; tổng thu từ khách du lịch phấn đấu đạt 700.000 tỉ đồng.

Ông Trí cũng cho rằng hoạt động du lịch thời gian qua còn bộc lộ những hạn chế cần tập trung khắc phục: công tác bảo đảm an ninh, an toàn, vệ sinh môi trường vẫn còn nhiều thiếu sót, rác thải ô nhiễm, tai nạn ảnh hưởng đến an toàn của khách du lịch tại các điểm du lịch còn xảy ra, đặc biệt vào các dịp lễ hội, mùa cao điểm du lịch; ý thức chấp hành pháp luật của một số tổ chức, cá nhân trong hoạt động du lịch chưa cao.

D.Ngọc

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/kinh-te/khach-du-lich-tu-trung-quoc-giam-20190709160619533.htm