Khách du lịch tăng đột biến trong bốn ngày nghỉ lễ

Trong 4 ngày nghỉ lễ 30/4, mùng 1/5, lượng khách du lịch đổ về các điểm du lịch, vui chơi, giải trí trên địa bàn cả nước tăng đột khiến nhiều nơi trở nên quá tải.

Người dân tới phố đi bộ Hồ Hoàn Kiếm, Hà Nội. (Ảnh: Văn Điệp/TTXVN)

Trong dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5, Hà Nội đón hơn 300.000 lượt khách, doanh thu hơn 900 tỷ đồng. (Ảnh: Văn Điệp/TTXVN)

Suốt các ngày nghỉ lễ 30/4 và 1/5, nhiều điểm vui chơi, khu du lịch và các di tích lịch sử tại Thành phố Hồ Chí Minh thu hút đông đảo du khách đến tham quan. (Ảnh: Phương Vy/TTXVN)

Lễ khai mạc Năm du lịch quốc gia 2018 Hạ Long-Quảng Ninh. Trong 4 ngày nghỉ lễ 30/4 và 1/5, tỉnh đón khoảng 53 vạn lượt khách, tăng 26% so với năm 2017. (Ảnh: Thành Đạt/TTXVN)

Lần đầu tiên Quảng Ninh đưa khinh khí cầu vào phục vụ khách du lịch. (Ảnh: Thành Đạt/TTXVN)

Du khách quốc tế tham quan nơi nuôi đà điểu châu Phi trên đảo Hòn Nhị, Nha Trang. Trong 4 ngày nghỉ dịp lễ 30/4 và 1/5, du lịch Khánh Hòa đón khoảng 135.000 lượt khách lưu trú, trong đó khách quốc tế 32.000 lượt. (Ảnh: Tiên Minh/TTXVN)

Du khách trong và ngoài nước hòa mình trong làn nước mát lành giữa vịnh Nha Trang. (Ảnh: Tiên Minh/TTXVN)

Hàng ngàn người dân và du khách đổ về biển Quy Nhơn 'giải nhiệt' chiều 1/5. (Ảnh: Nguyên Linh/TTXVN)

Du khách đồ về bãi biển Sầm Sơn rất đông trong những ngày nghỉ lễ. (Ảnh: Khiếu Tư/TTXVN)

(TTXVN/Vietnam+)

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/photo-khach-du-lich-tang-dot-bien-trong-bon-ngay-nghi-le/500321.vnp