Khách du lịch 'quẩy' tưng bừng trong lễ hội sắc màu

Lễ hội Holi truyền thống của Ấn Độ vừa được tổ chức tại Hà Nội đã thu hút đông đảo người dân tham dự, từ trẻ em, sinh viên cho đến những người nước ngoài yêu văn hóa Ấn Độ tại Hà Nội.

Lễ hội Holi được tổ chức ở Việt Nam thu hút đông đảo người dân và khách du lịch tham gia. Tại lễ hội này, người tham gia ném bột màu vào nhau thể hiện cho sự tự do và không phân biệt giai cấp trong xã hội.

Lễ hội Holi được tổ chức ở Việt Nam thu hút đông đảo người dân và khách du lịch tham gia. Tại lễ hội này, người tham gia ném bột màu vào nhau thể hiện cho sự tự do và không phân biệt giai cấp trong xã hội.

Holi là một lễ hội Hindi cổ với nhiều nghi lễ văn hóa tín ngưỡng.

Lễ hội Holi đánh dấu sự kết thúc của mùa đông và sự khởi đầu của mùa xuân với hy vọng vào một mùa màng bội thu. Lễ hội cũng kỷ niệm chiến thắng của cái thiện trước cái ác.

Bà Azhenilova Nadia (Ukaine) cho hay: “Tham gia lễ hội này thật sự thích thú. Mọi người đều hòa mình vào âm nhạc và sắc màu. Quá tuyệt vời“.

Mọi người tham gia lễ hội đều tỏ ra vui vẻ.

Bột màu được làm từ các nguyên liệu thiên nhiên.

Từng nhóm người hát hò và nhảy múa trong khi tiếng trống và dholak.

Lễ hội thu hút đông đảo người tham dự, từ trẻ em, các bạn sinh viên cho đến những người nước ngoài yêu văn hóa Ấn Độ tại Hà Nội.

Sơn Tùng

Nguồn Lao Động: https://laodong.vn/photo/khach-du-lich-quay-tung-bung-trong-le-hoi-sac-mau-726579.ldo