Khách du lịch nườm nượp đổ về Sa Pa trước giờ công bố thành lập thị xã

Tối nay (ngày 28/12) diễn ra lễ công bố thành lập thị xã Sa Pa (Lào Cai). Lượng khách đổ về đông nghịt khiến các khách sạn, nhà nghỉ ở Sa Pa đều tăng giá và luôn trong tình trạng 'cháy' phòng. Đường vào các bản du lịch tắc nghẽn giao thông.

Chiều 28/12, Đài Khí tượng- Thủy văn Lào Cai cho biết, thời tiết Sa Pa có mưa trái mùa khá lớn trên diện rộng nhiệt độ thời tiết hạ sâu còn 7 độ C, ở đỉnh Fansipan hiện tại âm 2 độ C, sương mù giày đặc.

Chiều 28/12, Đài Khí tượng- Thủy văn Lào Cai cho biết, thời tiết Sa Pa có mưa trái mùa khá lớn trên diện rộng nhiệt độ thời tiết hạ sâu còn 7 độ C, ở đỉnh Fansipan hiện tại âm 2 độ C, sương mù giày đặc.

Mặc dù thời tiết mưa và rét nhưng du khách từ nhiều tỉnh thành phố vẫn đổ về khu du lịch Sa Pa.

Với cái rét 7 độ C, nhiều du khách bị cóng tay khi đi ra đường.

Không khí lạnh tràn về kéo theo mưa phùn nặng hạt khiến tiết trời càng tê buốt.

Sương mù dày đặc, khiến tầm nhìn ở Sa Pa hạn chế.

"Bọn mình có kế hoạch lên đây du lịch khi biết Sa Pa công bố thành lập thị xã sẽ có bắn pháo hoa. Nhưng lên đây tiết trời lạnh quá, chủ yếu ở trong khách sạn chứ không đi thăm quan được", Hoàng Trang, sinh viên đến từ Hà Nội nói.

Tiết trời lạnh, các quán đồ nướng ở Sa Pa luôn đông nghịt khách.

Cô gái người Mông địu con đi bán hàng rong tranh thủ sưởi tay ở bếp than ven đường dưới giữa tiết thời lạnh.

Sự kiện lễ thành lập thị xã Sa Pa được người dân nơi đây háo hức từ khi có nghị quyết của Quốc hội.

Càng về tối, sương mù ở đây càng dày đặc, ban tổ chức đang gấp rút hoàn thiện sân khấu phục vụ buổi lễ.

Các đường vào các bản du lịch ách tắc, lượng lực chức năng đang phân luồng giao thông.

Dù huyện Sa Pa đã cấm bán hàng rong, chèo kéo khách nhưng tình trạng này vẫn liên tiếp xảy ra.

Khi thấy du khách, những cậu bé đeo bám, này nỉ mua đồ, xin tiền. Ảnh Phóng viên báo bị cậu bé đi theo quãng đường dài để xin tiền. Ảnh: Trang Trang.

Du khách thăm quan triển lãm ảnh về Sa Pa.

Tiết thời trên đỉnh Fansipan hiện 2 độ C. Nhưng nhiều du khách vẫn lên đây để thăm quan, trải nghiệm.

Theo chị Trần Hạnh (giám đốc một Cty chuyên khai thác các tour du lịch Hà Nội – Sa Pa) cho biết: Từ khi có tin Sa Pa công bố thành lập thị xã và có bắn pháo hoa, nhà xe đã huy động tăng cường thêm xe giường nằm cao cấp, xe ca bin, xe cabin tình yêu Love Forever, trứng hồng, Pokémon… đảm bảo nhu cầu đi đi Sa Pa cho du khác nhưng không đáp ứng đủ chỗ. "Hôm nay nhà xe chạy hơn 10 chuyến xe nhưng luôn kín khách. Để có vé khách đã phải đặt qua phần mềm trước đó. Hiện những khách sạn khu trung tâm Sapa đều kín phòng. Hiện nhiều khách sạn đều tăng giá phòng lên cao hơn so với giá ngày thường", chị Hạnh nói.

Pháo hoa được tập kết ở Sân vận động Sa Pa để phục vụ cho màn bắn pháo chào mừng diễn ra 21 giờ tối nay.

Quang Lộc

Nguồn Tiền Phong: https://www.tienphong.vn/xa-hoi/khach-du-lich-nuom-nuop-do-ve-sa-pa-truoc-gio-cong-bo-thanh-lap-thi-xa-1503390.tpo