Khách du lịch 'đổ về' Nha Trang trước lễ 30/4

Dù chưa đến ngày nghỉ lễ 30/4 nhưng do thời tiết nắng nóng nên ngay từ ngày 25/4, nhiều người dân đã tranh thủ nghỉ sớm và đưa gia đình đi du lịch. Điểm đến được ưa thích của du khách trong những ngày này là Đà Nẵng, Nha Trang, Phan Thiết, Đà Lạt...

Sân bay Cam Ranh đông nghẹt du khách từ ngày 25/4

Đơn cử tuyến Nha Trang, từ ngày 25/4 sân bay Cam Ranh đã đông nghẹt khách du lịch trong và ngoài nước. Tại TP. Nha Trang, ngoài các khách sạn 3-5 sao đã được khách đặt kín chỗ cho đến hết lễ thì homestay dọc đường Biệt Thự, Nguyễn Thị Minh Khai, Nguyễn Thiện Thuật… cũng được nhiều du khách chọn lựa. Giá phòng homestay khá đa dạng, dao động từ 300.000 - 900.000 đồng/phòng/đêm. Chẳng hạn homestay Anny trên đường Nguyễn Thiện Thuật có giá phòng 400.000 đồng/đêm (phòng 2 người) và 900.000 đồng/đêm (phòng 4 người). Mặc dù phòng khá chật chội, không có tivi nhưng lại được rất nhiều khách nước ngoài chọn lựa vì du khách ngày càng quan tâm hơn đến trải nghiệm mang tính địa phương.

Bãi Dài, Cam Ranh thu hút khách

Ngoài TP. Nha Trang, Bãi Dài, Cam Ranh cũng là điểm đến được nhiều du khách chọn lựa vì khu vực này có hàng loạt các resort như: Swandor Cam Ranh Hotel & Resort (Thiên Nga) chuyên đón khách Nga, Duyen Ha Resort, Vinpearl Resort, Anam Resort, Golden Peark Resort & Spa.... đi vào hoạt động và có giá phòng khá mềm. Đơn cử như Swandor Cam Ranh Hotel & Resort giá phòng đôi trong thời gian này chỉ 1.500.000 đồng/đêm và được phục vụ miễn phí nước, kem…

Bãi biển Nha Trang được nhiều du khách chọn lựa là điểm đến trong những ngày nắng nóng

Theo báo cáo của các doanh nghiệp kinh doanh cơ sở lưu trú du lịch tại Nha Trang - Khánh Hòa, đến nay các khách sạn từ 3-5 sao đã được các công ty lữ hành đặt kín phòng vào 4 ngày nghỉ lễ. Số lượng khách quốc tế đến Nha Trang trong dịp lễ này chủ yếu là khách Trung Quốc, Nga, Hàn Quốc, Malaysia. Đây là những thị trường có các đường bay thẳng đến sân bay quốc tế Cam Ranh và ngược lại. Đối với khách du lịch nội địa, các đơn vị kinh doanh cơ sở lưu trú cho biết cũng tăng nhẹ (khoảng 2,6%) do việc đặt phòng đối với nhóm khách sạn 3 sao trở lên vào thời điểm này rất khó.

Trên thực tế, các tour du lịch đi biển đảo như Phan Thiết, Phú Quốc và đặc biệt là Nha Trang đều đã được các công ty lữ hành tại TP. Hồ Chí Minh thông báo khóa sổ không nhận tour từ giữa tháng 4/2018. Nhiều công ty lữ hành cho hay, do năm nay kỳ nghỉ lễ khá dài ngày và thời tiết tại khu vực miền Nam nắng nóng nên người dân có tâm lý chọn ra biển để tránh nóng cùng gia đình, bạn bè. Đây cũng là nguyên nhân chính khiến lượng khách đổ về Nha Trang sớm trong mấy ngày gần đây.

TIN LIÊN QUAN

Dịp nghỉ lễ 30/4 – 1/5: Tour nước ngoài đắt khách

TP. Hồ Chí Minh: Rầm rộ khuyến mãi, giảm giá mừng 30/4 và 1/5

Mai Ca

Nguồn Công Thương: http://baocongthuong.com.vn/khach-du-lich-do-ve-nha-trang-truoc-le-304.html