Khách du lịch đến Thái Nguyên tăng mạnh dịp Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương

Kỳ nghỉ Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương năm nay, lượng du khách đến với Thái Nguyên tăng mạnh. Cụ thể, từ ngày 13 đến hết ngày 15-4, có gần 200 nghìn lượt khách đến nghỉ dưỡng, tham quan các điểm du lịch trên địa bàn tỉnh, tăng khoảng 20% so cùng dịp nghỉ lễ này năm trước.

Khách du lịch tham quan vùng đặc sản chè Tân Cương, TP Thái Nguyên.

Khách du lịch tham quan vùng đặc sản chè Tân Cương, TP Thái Nguyên.

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thái Nguyên cho biết, kỳ nghỉ Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương năm nay kéo dài ba ngày, giao thông ngày càng thuận lợi, trên địa bàn ngày càng nhiều sản phẩm du lịch, ngành du lịch có phương án đón tiếp khách du lịch tốt nhất, nên các điểm du lịch sinh thái, lịch sử, văn hóa... trên địa bàn thu hút đông khách du lịch.

Các điểm du lịch trên địa bàn tỉnh thu hút nhiều khách du lịch trong dịp này là Khu Di tích lịch sử quốc gia ATK Định Hóa, Khu du lịch quốc gia hồ Núi Cốc, Vùng chè đặc sản Tân Cương và Không gian văn hóa trà Tân Cương (TP Thái Nguyên), Khu Bảo tồn làng nhà sàn dân tộc sinh thái Thái Hải, Bảo tàng các dân tộc Việt Nam...

Đặc biệt, kỳ nghỉ Giỗ Tổ năm nay, Đình Hùng Vương, TP Thái Nguyên đón gần năm nghìn lượt nhân dân, du khách; Khu Di tích lịch sử quốc gia TNXP Đại đội 915 mới được đầu tư tôn tạo, đón hàng trăm đoàn khách đến tri ân, thăm viếng. Lượng khách đến các chùa, hang động, danh lam trên địa bàn cũng tăng so với năm trước.

Tuy đón lượng du khách đông, nhưng do làm tốt công tác chuẩn bị, quản lý, hướng dẫn nên không xảy ra tình trạng mất an toàn, tăng giá các dịch vụ.

THẾ BÌNH

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/du-lich/tin-tuc/item/39863402-khach-du-lich-den-thai-nguyen-tang-manh-dip-le-gio-to-hung-vuong.html