Khách du lịch đến Nha Trang dịp lễ 2/9 giảm

Lượng khách du lịch đổ về TP Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa trong dịp lễ 2/9 năm nay chỉ tăng nhẹ. Khách quốc tế đến Nha Trang chưa nhiều, vì vậy, công suất phòng đạt thấp.

Theo Sở Du lịch tỉnh Khánh Hòa, dịp lễ 2/9 năm nay, để thu hút khách du lịch, địa phương đã tổ chức một số chương trình, sự kiện lớn như: Chương trình nghệ thuật kỷ niệm 77 năm ngày Cách mạng tháng 8 và ngày Quốc khánh 2/9; Đại nhạc hội Heneiken; Hội chợ mua sắm và ẩm thực hàng Việt Nam - Thái Lan và tuần lễ giới thiệu nghề làm “Bánh dân gian” năm 2022 tại quảng trường 2/4 và dọc công viên biển trên trục đường Trần Phú TP Nha Trang...Tuy nhiên, lượng du khách đổ về thành phố biển giảm so với những năm trước. Khách du lịch đến TP Nha Trang dịp lễ này chủ yếu là các nhóm khách lẻ, nhóm bạn, gia đình. Du khách thường chọn các tour tham quan, ăn uống, lặn biển trên các đảo bằng cano hay tắm bùn.

Theo ghi nhận, các khách sạn dọc đường ven biển Trần Phú, TP.Nha Trang đạt công suất phòng khoảng 70-80%. Các khách sạn ở các trục đường phía sau đường Trần Phú và xa khu vực trung tâm lượng khách đặt phòng khá thấp. Bình quân của TP.Nha Trang chỉ dưới 50%.

Trước đó, để du khách đến thành phố biển vui chơi dịp lễ không bị “chặt chém”, Sở Du lịch tỉnh Khánh Hòa đã ban hành văn bản yêu cầu các tổ chức, doanh nghiệp du lịch trên địa bàn thực hiện nghiêm túc quy định về đăng ký giá, niêm yết giá, bán đúng giá. Đồng thời, sở này cũng công bố đường dây nóng hỗ trợ cho du khách nếu gặp sự cố bị "chặt chém" hay các vấn đề khác khi đến TP.Nha Trang du lịch.

Bà NGUYỄN THỊ LỆ THANH, Giám đốc Sở Du lịch tỉnh Khánh Hòa:"Tất cả đều phải niêm yết đường dây nóng. Thông qua đường dây dây nóng về thông tin của khách, trả lời những thắc mắc, những thông tin mà khách có nhu cầu hỏi chúng tôi đều có hỗ trợ kịp thời ngay. Bên cạnh đó, nếu trong trường hợp không thông qua đường dây nóng, nếu chúng tôi nắm bắt được tình hình, có tình trạng chặt chém đâu đó nổi lên, chúng tôi kịp thời yêu cầu các cơ quan chính quyền địa phương, các ngành liên quan tiến hành kiểm tra cụ thể. Nếu có vấn đề vi phạm như TP Nha Trang vừa qua là xử lý nghiêm để hạn chế thấp nhất, không để ảnh hưởng xấu đến hình ảnh du lịch của Nha Trang, Khánh Hòa."

Cũng theo Sở Du lịch tỉnh Khánh Hòa, sau dịp lễ 2/9, ngành du lịch tỉnh sẽ tiếp tục xúc tiến, quảng bá và chuẩn bị sẵn sàng để đón dòng khách quốc tế dịp cuối năm bên cạnh đó đẩy mạnh thêm thị trường nội địa.

Thực hiện : Văn Lệ Nguyễn Minh

Nguồn Quốc Hội TV: https://www.quochoitv.vn/khach-du-lich-den-nha-trang-dip-le-29-giam