Khách du lịch bị bò húc chết tại Ấn Độ

Sừng của con bò đâm vào cổ và dạ dày khiến nam du khách, quốc tịch Argentina, tử vong khi đang ở Ấn Độ.

Một nam thanh niên, 29 tuổi, quốc tịch Argentina đang đi du lịch ở Ấn Độ, bị một con bò húc vào người dẫn đến tử vong tại thành phố Jaipur. Theo cảnh sát địa phương, khách du lịch này đang đi bộ dọc theo con đường gần khu chợ chính ở Jaipur thì xảy ra sự việc.

Sau sự việc, nạn nhân được đưa đến bệnh viện địa phương nhưng vết thương quá nặng nên đã tử vong. Chaina Ram, cảnh sát tại Jaipur, nói: "Sừng của con bò đâm vào cổ và dạ dày, nạn nhân được đưa đến bệnh viện nhưng không qua khỏi".

Những con bò đi lang thang gây nhiều phiền toái cho cuộc sống người dân Ấn Độ. Ảnh: Telangana Today.

Những con bò đi lang thang gây nhiều phiền toái cho cuộc sống người dân Ấn Độ. Ảnh: Telangana Today.

Nam thanh niên này tới Ấn Độ du lịch từ 27/10. Đại sứ quán Argentina đã nhận được thông tin về sự việc từ cơ quan chức năng Ấn Độ.

Jaipur còn được gọi là thành phố hồng. Đây là một trong những địa điểm thu hút khách nhiều nhất ở Ấn Độ nhờ các cung điện và pháo đài được trang trí lộng lẫy.

Tháng 6, hai người đàn ông ở Ấn Độ bị bò húc chết khi tham gia lễ hội thuần hóa bò Jallikattu. Trong lễ hội này, bò sẽ được thả vào trong đám đông, các nam thanh niên sẽ cố gắng cưỡi lên lưng bò và chế ngự nó.

Tại Ấn Độ, gia súc đi lang thang là điều gây nên nhiều phiền toái, chúng đi cả trên đường cao tốc và bên trong các thành phố. Theo số liệu từ một cuộc điều tra năm 2012, hơn 5 triệu gia súc đi lang thang trên khắp Ấn Độ.

Quang Minh
Theo NDTV

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/khach-du-lich-bi-bo-huc-chet-tai-an-do-post797474.html