Khách đi máy bay, tàu hỏa trong dịp Tết Nguyên đán giảm mạnh

Do ảnh hưởng của dịch COVID-19, người dân hạn chế đi lại và về quê dịp nghỉ Tết Nguyên đán Tân Sửu nên sản lượng vận chuyển hành khách, hàng hóa bằng đường hàng không và đường sắt đã sụt giảm mạnh.

Cảnh đìu hiu tại sân bay trong dịp Tết Nguyên đán (Nguồn: Vietnam+)

Cảnh đìu hiu tại sân bay trong dịp Tết Nguyên đán (Nguồn: Vietnam+)

Theo thống kê của Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia, trong bảy ngày nghỉ Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021 (từ ngày 10-16/2/2021), sản lượng vận chuyển hành khách, hàng hóa bằng đường hàng không và đường sắt đã sụt giảm mạnh so với cùng kỳ Tết trước đó.

Cụ thể, trong thời gian nghỉ lễ Tết Nguyên đán Tân Sửu, tổng sản lượng thông qua các cảng hàng không Việt Nam chỉ đạt 9.500 lần hạ cất cánh (giảm 43,4%), đạt hơn 815.000 hành khách (giảm 66,6%); 14.000 tấn hàng hóa, tăng 3,3% so với cùng thời điểm Tết Nguyên đán năm 2020.

Cụ thể, các hãng hàng không Việt Nam chỉ vận chuyển được 408.000 khách (giảm gần 65%) và 2.000 tấn hàng hóa (giảm hơn 54%) so với cùng thời điểm Tết Nguyên đán năm 2020.

Với 3 Cảng hàng không quốc tế lớn nhất cả nước, sân bay Tân Sơn Nhất chỉ đạt 256.000 lượt hành khách (giảm hơn 71%) với 3.400 lần hạ cất cánh (giảm 44,5%). Sân bay Nội Bài đạt 1.900 lần hạ cất cánh (giảm hơn 51%) với tổng 136.000 lượt khách (giảm gần 75%). Sân bay Đà Nẵng đạt 580 lần hạ cất cánh (giảm 73,8%) với 43.000 lượt khách (giảm 86,2%), 124 tấn hàng hóa (giảm 60,1%) so với cùng kỳ dịp Tết Nguyên đán năm trước.

Cùng chung cảnh ngộ, sản lượng hành khách và hàng hóa lưu thông bằng đường sắt cũng giảm sâu khi số đoàn tàu khách thống nhất chỉ đạt 16 đoàn, đạt hơn 84% so với năm 2020 (19 đoàn). Tàu khách địa phương là 30 đoàn, đạt 62,5% so với năm 2020 (48 đoàn).

Tổng số khách đi tàu đạt gần 12.800 hành khách, chỉ đạt 33,56% so với năm 2020 (hơn 38.000 hành khách); số lượng hàng hóa chuyên chở đạt hơn 6.000 tấn, đạt hơn 65% với năm trước (hơn 9.200 tấn).

Do ảnh hưởng dịch COVID-19, vắng khách đi tàu, các doanh nghiệp vận tải đường sắt quyết định dừng chạy hàng loạt mác tàu tăng cường sau Tết.

Cụ thể, tuyến Sài Gòn-Vinh, ngừng chạy tàu SE15 xuất phát tại Vinh các ngày 15-21/2; tàu SE13 xuất phát Vinh ngày 21/2.

Tuyến Hà Nội-Sài Gòn, tại ga Hà Nội dừng chạy tàu SE9 xuất phát các ngày 25, 26/2; tàu SE29 xuất phát các ngày 15-22/2; tàu SE19 xuất phát các ngày 15, 16, 18/2; tàu SE23 xuất phát các ngày 15, 17, 19, 21/2/2021.

Tại ga Sài Gòn, dừng chạy tàu SE10 xuất phát các ngày 23, 24, 27, 28/2; tàu SE14 xuất phát các ngày 17-20/2; tàu SE30 xuất phát các ngày 15-20/2; tàu SE20 xuất phát các ngày 17, 18, 20/2; tàu SE24 xuất phát các ngày 17, 19, 21/2.

Tuyến Đà Nẵng-Sài Gòn, dừng tàu SE27 xuất phát ga Đà Nẵng các ngày 16, 17, 19, 20/2; tàu SE28 xuất phát ga Sài Gòn các ngày 14, 15, 17/2.

Tuyến Quy Nhơn-Sài Gòn, dừng tàu SQN1 xuất phát Quy Nhơn từ ngày 22-28/2; tàu SQN2 xuất phát Sài Gòn từ ngày 21-28/2; Tàu SD3 Diêu Trì-Sài Gòn xuất phát Diêu Trì ngày 15/2.

Tuyến Nha Trang-Sài Gòn, dừng tàu SNT11 xuất phát Nha Trang các ngày 18-20/2.

Hành khách có vé tàu những ngày bị tạm dừng chạy, liên hệ nhà ga để trả vé không thu phí hoặc đổi sang đoàn tàu khác.

Như vậy, sau Tết, trên tuyến Bắc-Nam chủ yếu duy trì các mác tàu Thống nhất chạy hàng ngày giữa Hà Nội-Sài Gòn như SE1/2, SE3/4, SE5/6, SE7/8, SE9/10; tàu SE21/SE22 Đà Nẵng-Sài Gòn; tàu SNT1/2 Nha Trang-Sài Gòn... và một số đoàn tàu tăng cường trên các tuyến tùy theo ngày xuất phát.

Trước đó, Tổng công ty Đường sắt Việt Nam cho biết ngành đường sắt sẽ tiếp tục giảm tới 30% giá vé đối với tất cả các đoàn tàu Thống nhất với mong muốn sẻ chia, và đồng hành cùng hành khách trong các chuyến hành trìnhtrong dịp Tết./.

Việt Hùng (Vietnam+)

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/hanh-khach-di-may-bay-tau-hoa-trong-dip-tet-nguyen-dan-giam-manh/695273.vnp