Khách bị kẹt tại sân bay Đà Nẵng do đường ngập

Tối 9/12, hành khách tại sân bay quốc tế Đà Nẵng không thể di chuyển được do các tuyến đường gần đó ngập nước.

Đường tới sân bay Đà Nẵng ngập nước, hành khách mắc kẹt Do những tuyến đường đổ về sân bay như Nguyễn Văn Linh, Điện Biên Phủ đều ngập nặng, hoạt động đón trả khách của taxi, xe dịch vụ hạn chế, nhiều hành khách bị kẹt lại.

Theo ghi nhận của Zing.vn, lúc 20h30 ngày 9/12, tại các tuyến đường xung quanh sân bay quốc tế Đà Nẵng như đường Nguyễn Văn Linh, Duy Tân, Nguyễn Hữu Thọ… ngập nặng.

Các hoạt động đón trả khách của taxi, xe dịch vụ tạm dừng. Nhiều hành khách tới Đà Nẵng bị kẹt lại và phải ngồi chờ tại sân bay.

Hành khách chờ tại sân bay. Ảnh: Tiến Đạt.

Anh Thuận một hành khách vừa đáp chuyến bay VN136 từ TP.HCM về Đà Nẵng, cho biết cả gia đình đến Đà Nẵng du lịch nhưng gặp mưa lớn nên không thể gọi xe về khách sạn.

''Tôi và 5 người trong gia đình đến Đà Nẵng để tham quan nhưng không ngờ đến đây lại gặp mưa lớn đến vậy. Tôi gọi taxi không được vì xung quanh các tuyến đường ngập sâu'', anh Thuận than thở.

Tương tự, anh Hải (sống ở chung cư Hoàng Anh Gia Lai) đi chuyến bay từ TP.HCM về Đà Nẵng. Về đến sân bay, người này không thể về nhà vì đường bị ngập nước, các hãng taxi không đón khách.

Hành khách gọi taxi nhưng không được. Ảnh: Tiến Đạt.

''Nhà tôi ở chung cư Hoàng Anh Gia Lai, chỉ cách sân bay 1 km nhưng với tình hình ngập như vậy không biết đến khi nào mới về đến nhà", anh Hải nói.

Một nhân viên an ninh tại sân bay Đà Nẵng cho biết chưa bao giờ thấy nước ngập tới mức xe không thể di chuyển như hôm nay.

''Bình thường lượng taxi và xe Grab ở đây rất nhiều. Hôm nay mưa ngập, một số xe chết máy, các hãng taxi cũng không cho xe vào sân bay nên nhiều khách bị dồn đọng lại”, người này nói.

Nước ngập ở các tuyến đường đổ về sân bay Đà Nẵng đêm 9/11. Ảnh: Tiến Đạt.

Khuya cùng ngày, những tuyến đường đổ về sân bay như Nguyễn Văn Linh, Duy Tân ngập nặng. Trên đường Nguyễn Văn Linh nước lên rất nhanh, nhiều nhà bị tràn vào, một số ôtô lại ngập, chết máy, trong đó có những xe gầm cao như Ford Ranger, Misubishi Triton...

Theo trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, từ 3 đến 7h ngày 9/12, lượng mưa tại Đà Nẵng phổ biến từ 300-400 mm. Trong đêm nay và ngày mai, địa phương tiếp tục mưa to đến rất to với lượng 50-100 mm.

Ôtô chết máy nằm la liệt trên đường Đà Nẵng Sau cơn mưa lớn các tuyến đường ở Đà Nẵng bị ngập sâu, hàng loạt ôtô bị chết máy nằm la liệt trên các tuyến đường.

Tiến Đạt

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/khach-bi-ket-tai-san-bay-da-nang-do-duong-ngap-post899029.html