Khắc Việt: 'Tôi nổi tiếng là may mắn, chưa bao giờ bởi vì giỏi'

Trong chương trình Ghế không tựa, nhạc sĩ - ca sĩ Khắc Việt đã trải lòng cùng khán giả về con đường âm nhạc của mình trong những năm qua.

Ảnh minh họa

Ảnh minh họa

Bằng ca khúc đầu tay - Quên, Khắc Việt nổi lên như một hiện tượng của thế hệ 9X ở những năm 2009. Với chất giọng nam cao, sáng, Khắc Việt được khán giả yêu thích với những ca khúc bắt tai, dễ nghe, dễ thuộc và giàu cảm xúc. Không những vậy, với sự nhạy bén trước thị trường âm nhạc, anh luôn tạo ra bất ngờ mỗi khi ra mắt sản phẩm mới.

Năm 2012, các sản phẩm âm nhạc trình làng không đường thành công như mong đợi, anh đã tự dành cho mình một quãng nghỉ sau những vấp váp. Anh trở thành người tạo ra những bản hit đình đám cho không ít ca sĩ như Nam Cường, Tuấn Hưng, Hương Tràm...

Khi nói về con đường âm nhạc của mình, Khắc Việt tâm sự: "Trước đây, bản thân cũng từng ước mơ mình trở thành một ngôi sao vào ngày nào đó. Tôi không bao giờ dự trù gì cả, chỉ sống hết mình thôi. Đến lúc nổi tiếng rồi chính tôi cũng không biết.

Tôi đi qua sân bay mà không nghĩ rằng mọi người nhận ra mình. Tôi thử giả vờ đi lượt lại lần nữa xem có thật không. Tôi không biết mình đã nổi tiếng nhưng cũng không hiểu sao mọi người ghét mình".

"Ở thời gian đỉnh cao, một bài hát tôi nghĩ chắc không lên hit thì nó vẫn lên BXH. Đến giờ phút này khi đã thành công, tôi vẫn nói là mình may mắn, chưa bao giờ nói mình giỏi" - Khắc Việt nói - "Ngoài may mắn thì tôi vẫn phải học tập, ngày ngày rèn luyện thì mới được như hiện nay".

Mới đây nhất, Khắc Việt đã có sự trở lại đường đua nhạc Việt với một ca khúc kết hợp cùng Dương Hoàng Yến. Sản phẩm này sau đó đã nhận được phản hồi tích cực từ khán giả.

Theo PV/VTV

Nguồn Doanh Nghiệp: http://doanhnghiepvn.vn/van-hoa/khac-viet-toi-noi-tieng-la-may-man-chua-bao-gio-boi-vi-gioi/20190831045630026