Khắc Việt, Giang Hồng Ngọc chi tiền mua khẩu trang phát miễn phí giữa đại dịch corona

Hành động của các nghệ sĩ nhận được sự ủng hộ từ đông đảo khán giả.

Thời gian qua, dịch viêm phổi do virus corona có diễn biến phức tạp và các quốc gia, trong đó có Việt Nam đang gồng mình ngăn chặn sự lây lan của dịch bệnh.
Không chỉ tự mua khẩu trang bảo vệ cho mình và gia đình, các nghệ sĩ còn chi tiền mua khẩu trang để phát miễn phí cho người dân.

Cụ thể, ca sĩ Khắc Việt chi 25 triệu đồng để mua 5.000 khẩu trang phát miễn phí tại Hà Nội vào ngày 4/2. Nam ca sĩ cho biết, anh sẽ mua thêm 5.000 cái để phát cho người dân ở quê nhà Yên Bái.

Khắc Việt.

Khắc Việt.

"Vài chục triệu đồng hay 100 triệu đồng không quan trọng, tôi sẵn sàng bỏ ra 100 triệu đồng cũng được, miễn là dân tôi được đảm bảo an toàn. Địa điểm phát tôi sẽ thông báo, mong mọi người cập nhật và chia sẻ cho những ai cần gấp, cảm ơn mọi người" - Khắc Việt chia sẻ.

Trong khi đó, vợ chồng Giang Hồng Ngọc cũng mua được 3.000 khẩu trang để đi phát miễn phí cho người dân, cùng nhau chống lại đại dịch corona.

"Một chút ấm áp nhỏ xíu của 2 vợ chồng và gia đình, chẳng là bao nhưng thấy vui lắm. Cầu mong cho đại dịch qua thật nhanh để mang lại cuộc sống an lành cho mọi người" - nữ ca sĩ chia sẻ.

Vợ chồng Giang Hồng Ngọc đi phát khẩu trang miễn phí.

Còn với Pha Lê, từ ngày 30/1, cô đã cùng bạn bè của mình đi phát khẩu trang miễn phí.

Ban đầu, nữ ca sĩ có phần hơi khó chịu vì khi phát khẩu trang bị những người dân xung quanh tỏ thái độ nghi ngờ nhưng sau đó, cô in nhiều tờ giấy với nội dung "chống dịch corona - khẩu trang miễn phí - một người 2 cái", đeo trước ngực áo để mọi người hiểu rõ mục đích của mình.

Pha Lê.

Tính đến 16h ngày 3/2, Bộ Y tế cho biết số người nhiễm virus corona trên thế giới là 17.486, trong đó có 362 người thiệt mạng.
WHO ban bố tình trạng y tế khẩn cấp toàn cầu, nhiều quốc gia và vùng lãnh thổ gồng mình đối phó, ngăn ngừa sự lây lan của dịch bệnh.

Tại Việt Nam, có 8 trường hợp nhiễm virus corona gồm 2 bệnh nhân người Vũ Hán (2 người này hiện đã khỏi bệnh), một lễ tân người Việt Nam bị nhiễm do tiếp xúc gần với 2 bệnh nhân người Vũ Hán, 4 người Việt Nam từ Vũ Hán trở về, một Việt kiều bay từ Mỹ về Việt Nam (từng quá cảnh ở Vũ Hán).

Song Anh

Nguồn VTC: https://vtc.vn/sao-viet/khac-viet-giang-hong-ngoc-chi-tien-mua-khau-trang-phat-mien-phi-giua-dai-dich-corona-ar525536.html