Khắc phục xong sự cố tàu chở dầu đâm vào cầu cảng tại Xí nghiệp xăng dầu Petec Hòa Hiệp Đà Nẵng

Phao ngăn bao quanh không cho dầu lan ra biển.

Phao ngăn bao quanh không cho dầu lan ra biển.

Đại tá Lê Thọ, Phó trưởng CAQ Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng cho biết, đến 12 giờ ngày 1-12, các lực lượng chức năng đã xử lý xong mối nối ống dẫn dầu bị nứt, có nguy cơ tràn dầu ra biển tại chân cầu cảng tại Xí nghiệp xăng dầu Petec Hòa Hiệp, thuộc Công ty xăng dầu Petec. Trước đó, vào khoảng 8 giờ cùng ngày, một tàu chở dầu đã đâm vào chân cầu cảng khiến một số mối nối ống dẫn dầu tại chân cầu cảng bị nứt, có nguy cơ tràn dầu ra biển. Hơn 70m3 dầu bị tràn ra biển và làm một số chân cầu bị gãy sau sự cố tàu Hải Hà Petrolimex đâm vào cầu cảng của kho xăng dầu Petec Hòa Hiệp, Q. Liên Chiểu. Công ty xăng dầu Petec đã nhanh chóng khóa van và hút lượng dầu còn đọng trong đường ống dài 3km, không để dầu tràn ra thêm và phối hợp với công ty Bảo Duy triển khai phương án xử lý, rải phao ngăn bao quanh cầu cảng để cách ly và thu gom, không cho dầu lan ra biển làm ô nhiễm môi trường. Nhận được tin báo, lực lượng phòng cháy chữa cháy CATP Đà Nẵng đã điều động nhân lực, vật lực phối hợp với Đồn biên phòng Hải Vân, Công ty xăng dầu Petec khẩn trương khắc phục sự cố.

Theo Đại tá Lê Thọ, sau khi tiếp cận hiện trường, các lực lượng đã dùng phao để ngăn lượng dầu rò rỉ không để tràn xuống biển. Nhận thấy cầu cảng bị nghiêng và có nguy cơ sập, trong khi hai đường ống còn rất nhiều dầu nên các lực lượng cắt đường ống và dùng đường ống cao su để nối thông hai đường ống lại với nhau. Sau gần 4 tiếng khẩn trương, các lực lượng đã khắc phục xong sự cố. Theo ông Lê Văn Minh, Giám đốc Xí nghiệp xăng dầu Petec Hòa Hiệp, sự cố đã được khắc phục xong và trong chiều 1-12, các công nhân của xí nghiệp sẽ bơm khoảng 70m3 dầu nằm trong đường ống về kho.

MAI VINH

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/105_199004_khac-phuc-xong-su-co-tau-cho-dau-dam-vao-cau-cang-.aspx