Khắc phục vụ tai nạn giao thông làm ba người chết tại Thanh Hóa

Khoảng 9 giờ sáng 8-2, tại Km315+250 QL 1A, đoạn qua xã Hoằng Quỳ, huyện Hoằng Hóa, tỉnh Thanh Hóa, đã xảy ra một vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng làm ba người chết và năm người bị thương.

Xe ô-tô con BKS 36B-2286 bị đâm móp bên phải.

Xe ô-tô con BKS 36B-2286 bị đâm móp bên phải.

Vào thời điểm trên, xe ô-tô con BKS 36B-2286 (xe biển xanh) do anh Nguyễn Xuân Sơn (SN 1961, ở xã Hoằng Quỳ, huyện Hoằng Hóa, tỉnh Thanh Hóa) điều khiển chở năm người lớn cùng hai trẻ em đang lưu thông hướng TP Thanh Hóa ra phía bắc, chuyển sang đường rẽ trái để vào thôn Quỳ Chử, xã Hoằng Quỳ, huyện Hoằng Hóa thì xe ô-tô khách BKS 98B-02266 do Phạm Thế Đức (SN 1979, trú xã Kim Sơn, thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh) điều khiển lưu thông chiều ngược lại tông vào bên phải xe ô-tô con.

Hậu quả, ba người trên ô-tô con BKS 36B-2286 tử vong khi trên đường đi cấp cứu và năm người bị thương.

Ba người tử vong, gồm: chị Trần Phương Thảo và chồng là anh Nguyễn Xuân Toàn (cùng SN 1983, ngụ TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai) và bà Lê Thị Nguyệt, mẹ đẻ anh Toàn (SN 1961, ở thị trấn Ngọc Lặc, huyện Ngọc Lặc, tỉnh Thanh Hóa).

Năm người bị thương, gồm: Nguyễn Thảo Lan (SN 2015), con anh Toàn; lái xe biển xanh Nguyễn Xuân Sơn (SN 1961); Nguyễn Xuân Kỳ (SN 1985), Nguyễn Thị Nhàn (SN 1986), Nguyễn Hà Phương (SN 2007) cùng ở Hoằng Quỳ, huyện Hoằng Hóa.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình, Chủ tịch Ủy ban ATGT quốc gia đã gửi lời chia buồn sâu sắc đến gia đình người tử nạn, động viên, hỏi thăm các nạn nhân bị thương; đồng thời, chỉ đạo Ủy ban ATGT quốc gia triển khai ngay các giải pháp khắc phục hậu quả vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng này.

Sáng cùng ngày, Thứ trưởng GTVT Lê Đình Thọ, Phó Trưởng ban Thường trực Ủy ban ATGT quốc gia cùng lãnh đạo và đoàn công tác của Ban ATGT tỉnh Thanh Hóa đến hiện trường, nắm bắt tình hình, chỉ đạo các lực lượng khẩn trương điều tra rõ nguyên nhân vụ tai nạn; yêu cầu Sở GTVT tỉnh Thanh Hóa tích cực phối hợp lực lượng công an và đăng kiểm phương tiện, tiến hành trích xuất dữ liệu từ thiết bị giám sát hành trình, kiểm tra chặt chẽ việc chấp hành các quy định về kinh doanh, điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô-tô đối với các doanh nghiệp, kiểm tra điều kiện an toàn kỹ thuật của các phương tiện và sức khỏe lái xe, giải quyết vụ việc theo chức năng, nhiệm vụ, báo cáo kết quả về Ủy ban ATGT quốc gia trong thời gian sớm nhất.

Đến thăm hỏi các nạn nhân đang được cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa tỉnh, Bệnh viện Nhi Thanh Hóa và chia buồn với thân quyến có người tử vong, Thứ trưởng GTVT Lê Đình Thọ đề nghị ngành y tế Thanh Hóa tập trung cao nhất cứu chữa người bị thương; chỉ đạo Ban ATGT tỉnh Thanh Hóa ưu tiên bố trí phương tiện, hỗ trợ đưa thi thể các nạn nhân về quê tổ chức tang lễ theo phong tục.

Được biết, chiều cùng ngày, Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa chỉ đạo lực lượng CSGT tỉnh Thanh Hóa và công an các địa phương dọc tuyến QL 1A huy động 100% quân số ứng trực, điều tiết, phân luồng giao thông tại điểm vừa xảy ra tai nạn và các điểm giao cắt trên tuyến, siết chặt công tác kiểm soát phương tiện, đặc biệt là xe khách, tập trung vào các lỗi vi phạm phần đường, làn đường, điều khiển xe vượt quá tốc độ cho phép, lái xe sử dụng rượu bia, chất kích thích khi tham gia giao thông.

Xe ô-tô khách vỡ, méo phần đầu bên phải.

Thứ trưởng GTVT Lê Đình Thọ trao đổi với lực lượng chức năng ở lối vào thôn Quỳ Chử, xã Hoằng Quỳ, sát điểm xảy ra tai nạn.

Thứ trưởng GTVT Lê Đình Thọ đến thăm nạn nhân vụ tai nạn đang được cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Thanh Hóa.

MAI LUẬN

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/xahoi/tin-tuc/item/39150502-khac-phuc-vu-tai-nan-giao-thong-lam-ba-nguoi-chet-tai-thanh-hoa.html