Khắc phục tình trạng xả thải kiểu đối phó!

Hơn 1.000m3 nước thải tràn ra môi trường gây ô nhiễm nặng của Công ty Cổ phần xây dựng Tiến Đạt đã bị Sở Tài nguyên & Môi trường yêu cầu khẩn trương bơm hoàn lưu lượng nước bị tràn ra để xử lý lại nhưng chủ hồ tôm này lại khắc phục theo kiểu đối phó khiến người dân rất bức xúc.

Cụ thể, trước đó, ông Đặng Hữu Bình, Phó Chi Cục trưởng Chi cục Bảo vệ môi trường (Sở Tài nguyên & Môi trường) cho biết, đã yêu cầu phía chủ hồ tôm phải bơm hoàn lưu lượng nước bị tràn ra để xử lý lại.

“Chúng tôi đã yêu cầu họ trước mắt phải khẩn trương đắp lại bờ ao, lót bạt chống thấm mặt trong của bờ ao, hồ chứa để nước thải không bị thấm ra ngoài, phải bơm hoàn lưu lượng nước bị tràn ra để xử lý lại và phải hoàn thành trước ngày 2/6/2018”, ông Bình cho biết.

Tuy nhiên, phía chủ hồ tôm Công ty Cổ phần xây dựng Tiến Đạt lại khắc phục tình trạng xả thải theo kiểu đối phó, khiến người dân nơi đây rất bức xúc. Ông Hoàng Văn Hảo (trú ở xã Thịnh Lộc) cho biết, hiện còn mấy hồ chứa chất thải nhưng họ xử lý rất sơ sài và mùi bốc lên đang rất hôi thối. Cứ gió biển thổi qua là người dân chúng tôi phải gánh đủ.

Cũng theo ông Hảo thì việc bơm hoàn lưu nước thải đã tràn ra để đưa vào hồ xử lý lại rất khó thực hiện và chỉ làm đối phó. “Nước thải đã theo kênh chạy ra ngoài biển thì bơm hoàn lưu thế nào. Mấy ngày trước, họ có bơm nhưng ống bơm rất nhỏ và chỉ bơm được một lượng rất ít. Giờ nước ở kênh này đang rất bẩn, hôi thối”, ông Hảo bức xúc.

Khu vực xả thải của hồ nuôi tôm vẫn còn một lượng lớn nước đen, đặc quánh và có mùi hôi

Ghi nhận của PV vào ngày 24/6, tại khu vực xả thải của hồ nuôi tôm vẫn còn một lượng lớn nước. Nước đen, đặc quánh và có mùi hôi được chủ hồ tôm đắp chặn lại để không cho nước thải chảy ra biển.

Đặc biệt, có một hồ chứa chất thải của hồ tôm nằm sát cống xả thải nhưng được xây dựng rất sơ sài, không thấy có bạt chống thấm.

Hồ chứa chất thải của hồ tôm được xây dựng rất sơ sài, không có bạt chống thấm.

Ông Nguyễn Công Trình, Chủ tịch UBND xã Thịnh Lộc cho biết, phía chủ hồ tôm cũng đã tiến hành việc khắc phục sự cố. Họ cũng có hút lượng nước thải tràn ra ngoài để vào xử lý nhưng không triệt để, kiểu đối phó.

Còn về xử phạt đối với đơn vị này, ông Đặng Bá Lục, Chi Cục trưởng Chi cục Bảo vệ môi trường (Sở Tài nguyên & Môi trường) cho biết đã vượt quá thẩm quyền của Sở.

“Chúng tôi đã tổng hợp các hành vi, hoàn thiện hồ sơ trình lên tỉnh rồi. Nếu trong thẩm quyền thì Sở đã ra quyết định xử phạt rồi nhưng việc này đã vượt quá thẩm quyền. Chúng tôi đã tham mưu và chờ quyết định xử phạt của UBND tỉnh”, Chi Cục trưởng Chi cục Bảo vệ môi trường cho biết.

Congluan.vn tiếp tục thông tin vụ việc./.

Trần Phong

Nguồn Công Luận: http://congluan.vn/phap-luat/ban-doc/khac-phuc-tinh-trang-xa-thai-kieu-doi-pho-39570