Khắc phục tình trạng 'nói hay, làm dở, làm chậm'

Ngày 4-7, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc chủ trì Hội nghị trực tuyến Chính phủ nhằm đánh giá tình hình 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019. Tham dự có các Phó Thủ tướng Chính phủ, lãnh đạo các bộ, ngành và 63 tỉnh, thành phố trong cả nước. Bí thư Thành ủy Trương Quang Nghĩa và Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Huỳnh Đức Thơ chủ trì điểm cầu Đà Nẵng.

Ngày 4-7, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc chủ trì Hội nghị trực tuyến Chính phủ nhằm đánh giá tình hình 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019. Tham dự có các Phó Thủ tướng Chính phủ, lãnh đạo các bộ, ngành và 63 tỉnh, thành phố trong cả nước. Bí thư Thành ủy Trương Quang Nghĩa và Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Huỳnh Đức Thơ chủ trì điểm cầu Đà Nẵng.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát biểu tại Hội nghị.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát biểu tại Hội nghị.

Dự báo tăng trưởng GDP cả năm có thể đạt 6,8%

Phát biểu tại Hội nghị, Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng cho biết: Nếu không có yếu tố bất thường tác động đến tăng trưởng, dự báo tăng trưởng GDP cả năm có thể đạt được mục tiêu đã đề ra (6,8%). Về tình hình cuối năm, Bộ trưởng nhận định, tình hình kinh tế thế giới có nhiều thay đổi nhanh, phức tạp, tiềm ẩn nhiều rủi ro, thách thức, tăng trưởng kinh tế chậm, thương mại toàn cầu suy giảm, căng thẳng thương mại diễn biến khó lường. Các tổ chức quốc tế đều điều chỉnh dự báo tăng trưởng kinh tế thế giới, trong đó, Ngân hàng Thế giới (WB) hạ dự báo tăng trưởng GDP toàn cầu xuống 2,6% trong năm 2019, giảm 0,3 điểm phần trăm so với dự báo trước đó. Trong bối cảnh đó, các tổ chức quốc tế vẫn có đánh giá tích cực về triển vọng tăng trưởng của kinh tế Việt Nam, trong đó WB và IMF dự báo tăng 6,6%, ADB dự báo tăng 6,8% trong năm 2019.

Phát biểu khai mạc, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cho rằng, trong 6 tháng qua, Chính phủ đã nỗ lực không ngừng nghỉ trong chỉ đạo điều hành, thực hiện quyết liệt, đồng bộ các giải pháp, quyết tâm phấn đấu hoàn thành các mục tiêu đã đề ra. Tập trung tháo gỡ khó khăn, giải quyết vướng mắc để thúc đẩy SXKD, xuất khẩu, chế biến nông sản, phát triển bền vững ĐBSCL, phát triển các vùng kinh tế trọng điểm, phát triển du lịch, kinh tế tư nhân, doanh nghiệp công nghệ, đổi mới sáng tạo, đẩy mạnh cải cách hành chính, xây dựng Chính phủ điện tử...

Sau khi nêu bật những thành tựu, khó khăn, thách thức trong thời gian vừa qua, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đề nghị tại phiên họp lần này, các tư lệnh ngành, lãnh đạo các địa phương đề cập nhiều hơn, tập trung hơn vào những tồn tại, hạn chế, yếu kém và khó khăn, thách thức mà đất nước, từng bộ, ngành, địa phương phải đối mặt, để trên cơ sở đó, bàn bạc kỹ để đưa ra đối sách, giải pháp xử lý nhanh, hiệu quả, kiên quyết không để vướng mắc kéo dài, ảnh hưởng đến việc thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra. Thủ tướng cũng đề cập đến tinh thần, thái độ làm việc của một bộ phận CBCC-VC nhũng nhiễu, tiêu cực hoặc lơ là, bê trễ trong công việc. Tình trạng nói hay làm dở, làm chậm, trách nhiệm thấp, cấp dưới kêu ca, người dân chờ đợi vẫn còn.

Phát biểu tại điểm cầu Đà Nẵng, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Huỳnh Đức Thơ cho biết, thành phố thu ngân sách 6 tháng đạt 53,8% so với cùng kỳ, tăng rất tích cực so với những năm trước. Duy trì tăng trưởng cao trên lĩnh vực dịch vụ-du lịch. Thu hút đầu tư trong và ngoài nước tiếp tục tăng, trong đó thu hút đầu tư từ nước ngoài đạt trên 500 triệu USD. Chủ tịch Huỳnh Đức Thơ cũng cho hay, hiện nay, TP Đà Nẵng đang tập trung quyết liệt điều chỉnh các chính sách phát triển KT-XH, chú trọng ưu tiên phát triển công nghiệp CNC, CNTT, hạn chế các lĩnh vực công nghiệp có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường. Trong năm 2018, Đà Nẵng đã làm việc với các DN, bàn bạc để dừng một số DN sản xuất gây ô nhiễm môi trường như sắt, thép và công nghiệp khai khoáng cũng đang hạn chế đến mức tối đa. Vì vậy, chỉ số phát triển công nghiệp của TP Đà Nẵng trong 6 tháng đầu năm chỉ còn 4%.

Liên quan đến lĩnh vực bất động sản (BĐS), sau khi có kết luận của Thanh tra Chính phủ, TP Đà Nẵng cũng đã chủ động rà soát và đã phát hiện ra hàng trăm dự án có vướng mắc, sai phạm tương tự. Vấn đề này, Đà Nẵng cũng báo cáo Thủ tướng Chính phủ để có hướng giải quyết nhưng cho đến nay vẫn chưa nhận được chỉ đạo giải quyết của các cơ quan, bộ, ngành. Điều đó đã dẫn đến phần lớn các dự án BĐS chậm lại, chưa triển khai được. Chính điều này cũng góp phần làm giảm tốc độ tăng trưởng chung của ngành công nghiệp và xây dựng.

Chủ tịch UBND TP Huỳnh Đức Thơ phát biểu tại điểm cầu Đà Nẵng.

Theo Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Huỳnh Đức Thơ, Đà Nẵng đang tập trung điều chỉnh chiến lược phát triển KT-XH, điều chỉnh quy hoạch không gian đô thị theo tinh thần Nghị quyết 43 của Bộ Chính trị. Theo đó, sẽ rà soát điều chỉnh lại quy hoạch chung phát triển TP Đà Nẵng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Cuối năm 2019 sẽ có sản phẩm quy hoạch để trình cho các bộ, ngành và Thủ tướng Chính phủ. Đối với không gian đô thị, Đà Nẵng đang quyết liệt điều chỉnh lại ở một số khu vực nhạy cảm, ven sông, ven biển, ở khu vực trung tâm theo hướng ưu tiên để bảo vệ những giá trị tự nhiên, môi trường, ưu tiên cho những khu vực công cộng như bãi đỗ xe, công viên, mở các lối xuống biển, hạn chế mật độ xây dựng ở khu vực trung tâm đô thị để giảm dân số và tình trạng kẹt xe. Chủ trương của TP là giải quyết vấn đề này trên tinh thần tôn trọng và hài hòa lợi ích giữa người dân, DN và nhà nước hết sức kiên trì thông qua gặp gỡ, đối thoại giữa các bên.

Tại Hội nghị trực tuyến lần này, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Huỳnh Đức Thơ đã có một số kiến nghị. Đó là, xin cho phép Đà Nẵng thực hiện việc triển khai xây dựng các cơ chế, chính sách để thực hiện thí điểm theo tinh thần vừa có một Nghị quyết của Quốc hội, vừa có một Nghị định của Chính phủ để sớm đưa vào chương trình xây dựng Luật, Pháp lệnh của Quốc hội cũng như xây dựng quy phạm pháp luật của Chính phủ. Thứ hai liên quan đến các dự án bị vướng mắc, sai phạm đề nghị Thủ tướng Chính phủ, các bộ, ngành, Thanh tra Chính phủ có hướng giải quyết, tháo gỡ để cho việc triển khai các dự án được thông suốt. Đối với việc nợ tiền đất tái định cư của hơn 1.000 hộ dân hơn 10 năm trước nay trả theo giá mới cao, gây bức xúc cho người dân, đề nghị Chính phủ sớm có hướng giải quyết. Chủ tịch Huỳnh Đức Thơ cũng đề nghị sớm mở rộng sân bay Đà Nẵng vì đã vượt gấp đôi công suất khai thác.

PHƯƠNG KIẾM

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/102_208833_khac-phuc-tinh-trang-noi-hay-lam-do-lam-cham-.aspx