Khắc phục thành công sự cố vỡ đê Quảng Điền ở Đắk Lắk

Lực lượng chức năng và người dân huyện Krông Ana đã khắc phục thành công sự cố vỡ đê Quảng Điền.

Lãnh đạo Tỉnh ủy Đắk Lắk đã tới hiện trường để kiểm tra và chỉ đạo xử lý an toàn trên toàn tuyến đê. Điểm đê vỡ được xác định thuộc cánh đồng B, thôn 1, xã Quảng Điền, huyện Krông Ana. Theo ông Nguyễn Minh Đông, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Krông Ana, sự cố xảy ra khi nước sông Krông Ana dâng sát mặt đê, đoạn vỡ khá rộng.

Ông Bùi Văn Cường - Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk trực tiếp xuống hiện trường chỉ đạo khắc phục sự cố.

Ông Bùi Văn Cường - Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk trực tiếp xuống hiện trường chỉ đạo khắc phục sự cố.

Để khắc phục, lực lượng chức năng đã sử dụng hàng nghìn cọc gỗ, lưới B40, bạt để làm tường bao chặn dòng cản nước xung quanh điểm đê vỡ. Đồng thời huy động 1 xà lan, 1 xe múc loại lớn để đóng cọc, hàng chục xe công nông chở đất đá để lấp điểm đê vỡ.

Nguyễn Minh Đông, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Krông Ana cho biết, sau khoảng 8 tiếng khẩn trương khắc phục, đến thời điểm này, sự cố vỡ đê cơ bản được khắc phục, hiện nước sông Krông Ana không còn chảy vào cánh đồng lúa.

"Về phía địa phương thì chúng tôi đã kịp thời huy động lực lượng công an, bồ đội, dân quân tự vệ phối hợp cùng bà con để xử lý sự cố. Chúng tôi lập đường bao phân luồng dòng, sau đó tổ chức san lấp chỗ đê vỡ bằng đất đá và đã cơ bản khống chế được. Chúng tôi sẽ tiếp tục gia cố các điểm xung yếu để ngăn không đê xảy ra vỡ đê nữa, đồng thời dùng máy bơm lưu động bơm nước chống úng cho người dân”, ông Nguyễn Minh Đông cho biết.

Hàng trăm cán bộ chiến sỹ công an, bồ đội, và người dân tham gia vá đê.

Sau hơn 8 tiếng đồng hồ vỡ đê, đã có hơn 400 hecta lúa phía trong đê bị nhấn chìm. Tới hiện trường kiểm tra công tác hộ đê, ông Bùi Văn Cường - Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk chỉ đạo các lực lượng huy động tối đa con người, phương tiện cùng nhân dân khẩn trương gia cố đoạn đê vừa được vá; giúp dân thu hoạch lúa bị ngập, giảm nhẹ thiệt hại về kinh tế.

Ông Bùi Văn Cường cũng cho rằng, để đảm bảo an toàn cho sản xuất, huyện Krông Ana và ngành nông nghiệp Đắk Lắk cần khẩn trương kiểm tra, khắc phục triệt để các điểm yếu trên toàn tuyến.

"Trong quá trình tiếp tục khắc phục thì tôi yêu cầu anh em rà soát lại toàn tuyến, nếu phát hiện thấy đoạn nào xung yếu thì phải gia cố ngay, tránh sự việc đáng tiếc xảy ra. Qua sự việc này, tôi cũng yêu cầu ngành chức năng tổ chức rà soát lại tất cả hồ đập, hồ thủy điện trên địa bàn tỉnh để nếu có sự cố chúng ta phải xử lý ngay, không để vỡ rồi mới khắc phục”, ông Cường nói./.

Tuấn Long/VOV-Tây Nguyên

Nguồn VOV: https://vov.vn/xa-hoi/khac-phuc-thanh-cong-su-co-vo-de-quang-dien-o-dak-lak-944143.vov