Khắc phục sự cố hỏng máy cho 2 tàu cá

Khắc phục kịp thời sự cố hỏng máy cho 2 tàu cá

Chiều 17/3, Hải đoàn 129 Hải quân (phường 12, TP. Vũng Tàu) cho biết, đơn vị đã khắc phục thành công sự cố hỏng máy cho 2 tàu cá của ngư dân tỉnh Phú Yên bị nạn trên biển.

Nhân viên Trung tâm dịch vụ hậu cần - kỹ thuật đảo Trường Sa (Hải đoàn 129 Hải quân) sửa chữa sự cố cho tàu PY 99993 TS.

Nhân viên Trung tâm dịch vụ hậu cần - kỹ thuật đảo Trường Sa (Hải đoàn 129 Hải quân) sửa chữa sự cố cho tàu PY 99993 TS.

Trước đó, vào khoảng 10h40 ngày 8/3, trong lúc đang khai thác hải sản trên vùng biển cách đảo Trường Sa 10 hải lý về phía Bắc, tàu cá PY 99993 TS do ông Đỗ Ngọc Tín (trú tại phường Hòa Hiệp Nam, TX. Đông Hòa, tỉnh Phú Yên) làm thuyền trưởng gặp sự cố vỡ đường ống van thông đáy nên đã phát tín hiệu cầu cứu. Tàu 745, Hải đoàn 129 đang làm nhiệm vụ trên biển nhận được lệnh đã khẩn trương tiếp cận và kéo tàu cá bị nạn về âu tàu đảo Trường Sa. Sau khi được cán bộ, nhân viên Trung tâm dịch vụ hậu cần - kỹ thuật đảo Trường Sa sửa chữa, đến 17h00 ngày 16/3, tàu PY 99993 TS rời âu tàu đảo Trường Sa tiếp tục vươn khơi, bám biển.

Sáng 14/3, trong khi đang đánh bắt hải sản ở vùng biển cách đảo Sinh Tồn khoảng 80 hải lý về hướng Tây Bắc, tàu cá PY 90225 TS do ông Phạm Thành Phi (trú tại phường 6, TP. Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên) làm thuyền trưởng bị hỏng máy phát điện. Thuyền trưởng tàu cá đã liên lạc với Trung tâm dịch vụ hậu cần-kỹ thuật đảo Sinh Tồn nhờ hỗ trợ. Đến 13h00 ngày 16/3, sự cố được khắc phục, tàu cá PY 90225 TS đã rời đảo Sinh Tồn tiếp tục đi đánh bắt.

MINH NHÂN

Nguồn Bà Rịa - Vũng Tàu: http://www.baobariavungtau.com.vn/chinh-tri/202103/khac-phuc-su-co-hong-may-cho-2-tau-ca-921794/