Khắc phục ô nhiễm giữa Đà Lạt sau phản ánh của Báo CAND

Ngày 27-6, đại diện UBND TP Đà Lạt (Lâm Đồng) cho biết, đã chỉ đạo các cơ quan chức năng khắc phục tình trạng ô nhiễm nguồn nước ở hồ Đội Có, một nhánh hồ lắng của thắng cảnh hồ Xuân Hương.

Trước đó, ngày 19-6, Báo CAND có bài “Hồ nước bốc mùi hôi thối khủng khiếp giữa trung tâm Đà Lạt”, phản ánh tình trạng nhiều tháng qua hồ Đội Có bị ô nhiễm nguồn nước trầm trọng. Nước của hồ sủi tăm, chuyển màu đen ngòm, mặt hồ đóng váng đặc quánh.

Hồ Đội Có đã được khắc phục tình trạng ô nhiễm

Hồ Đội Có đã được khắc phục tình trạng ô nhiễm

Nhiều chất thải rắn là bao nilon thải ra từ một hội chợ thương mại được tổ chức kề đó bị tuồn thẳng xuống hồ. Đặc biệt, nước hồ Đội Có bốc mùi hôi thối khiến nhiều người đi ngang qua phải ngao ngán.

Trước đó, hồ Đội Có bị ô nhiễm nghiêm trọng

Ngay khi báo đăng, các cơ quan chức năng đã khẩn trương thu gom toàn bộ chất thải nổi trên mặt hồ đưa tới bãi rác Cam Ly tiêu hủy.

Hồ Đội Có đã thơ mộng trở lại

Tuy nhiên, đây cũng chỉ là giải pháp tạm thời khi nước thải sinh hoạt từ các khu dân cư kề đó vẫn còn bị thải trực tiếp ra hồ này.

Khắc Lịch

Nguồn CAND: http://cand.com.vn/ban-doc-cand/khac-phuc-o-nhiem-giua-da-lat-sau-phan-anh-cua-bao-cand-550934/