Khắc phục lỗ hổng quản lý

Việc đạo diễn Bùi Tuấn Dũng đăng tải nghi vấn trên trang Facebook cá nhân về việc hai phim điện ảnh do ông đạo diễn là 'Những người viết huyền thoại' và 'Vũ điệu tử thần' chiếu rộng rãi trên nền tảng truyền hình trực tuyến Netflix nhưng không rõ nguồn cung cấp, đang thu hút sự chú ý của giới điện ảnh.

Theo vị đạo diễn này, hai phim kể trên do Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển phim truyện Việt Nam (Hãng Phim truyện Việt Nam) sản xuất theo đặt hàng của Nhà nước. Ngoài ra, phim “Mùi cỏ cháy” do Nhà nước đặt hàng Hãng Phim truyện Việt Nam sản xuất cũng lâm vào tình trạng tương tự. Nghi vấn của đạo diễn Bùi Tuấn Dũng là rất xác đáng, thể hiện trách nhiệm của người làm nghề nhằm tránh những khuất tất, tiêu cực trong việc phát hành, phổ biến phim, đặc biệt với phim đặt hàng của Nhà nước và phim phát hành trên không gian mạng.

Từ những nghi vấn này, Cục Điện ảnh đã có Văn bản số 1104/ĐA-PBP gửi Thanh tra Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển phim truyện Việt Nam về kiểm tra, xem xét việc cung cấp 3 bộ phim Nhà nước đặt hàng kể trên trên nền tảng Netflix. Theo Cục Điện ảnh, 3 bộ phim này do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đặt hàng sản xuất, sử dụng 100% vốn Nhà nước, vì vậy việc khai thác, sử dụng phải được sự đồng ý của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, cụ thể là Cục Điện ảnh.

Có thể phải một thời gian nữa sự việc mới được làm rõ và xử lý. Còn ở thời điểm này, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đang xây dựng dự thảo Luật Điện ảnh (sửa đổi), trong đó bổ sung quy định đối với việc phổ biến phim trên không gian mạng.

Rõ ràng, việc xem xét, nghiên cứu để sửa đổi các quy định nhằm khắc phục những lỗ hổng trong quản lý điện ảnh là cần thiết, phù hợp với yêu cầu thực tế.

Người Lái Đò

Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/tin-tuc/van-hoa/986000/khac-phuc-lo-hong-quan-ly