Khắc phục khó khăn, chăm sóc tốt sức khỏe người dân

Bệnh viện Đa khoa Cẩm Phả (TP Cẩm Phả) hiện đang trong quá trình thi công nâng cấp, nên khó khăn, thiếu thốn về cơ sở vật chất và nhân lực. Tuy nhiên, bằng tâm huyết của những người thầy thuốc, Bệnh viện đã khắc phục mọi khó khăn, hoàn thành và đảm bảo tốt nhiệm vụ khám, chữa bệnh... Báo Quảng Ninh điện tử, Cơ quan của Đảng Bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Quảng Ninh

Hồi sức cấp cứu là khoa mũi nhọn của Bệnh viện, là nơi thường xuyên tiếp nhận nhiều ca cấp cứu mà bệnh nhân luôn ở trong tình trạng nguy hiểm. Theo chỉ tiêu, Khoa được giao 16 giường bệnh, nhưng lúc nào cũng sử dụng trên 100% công suất, có thời điểm tiếp nhận đến 26 bệnh nhân điều trị. Trong năm 2018, tại bộ phận hồi sức cấp cứu đã tiếp nhận 1.500 lượt bệnh nhân, ở bộ phận chạy thận nhân tạo là trên 7.000 lượt bệnh nhân. Tại Khoa, 6 bác sĩ, 13 điều dưỡng, 2 hộ lý luôn chia ca trực và làm việc khoa học, thường trực 24/24 giờ, cùng các trang thiết bị, thuốc men cấp cứu luôn được chuẩn bị đầy đủ, sẵn sàng cấp cứu kịp thời cho bệnh nhân. Trước áp lực công việc lớn, cùng với việc bệnh viện đang trong quá trình nâng cấp, sửa chữa, nhưng đội ngũ bác sĩ, điều dưỡng của Khoa luôn nâng cao y đức, trách nhiệm, nhờ đó mà đã can thiệp, cứu sống được nhiều bệnh nhân nặng, góp phần giảm tải cho bệnh viện tuyến trên, giảm nhẹ chi phí điều trị cho bệnh nhân và giúp nâng cao uy tín của Bệnh viện trong thời điểm khó khăn nhất.

Bác sĩ Khoa Hồi sức cấp cứu, Bệnh viện Đa khoa Cẩm Phả chăm sóc bệnh nhân.

Bệnh viện Đa khoa Cẩm Phả là bệnh viện hạng II, có quy mô 300 giường bệnh với 19 khoa, phòng, 279 cán bộ, y, bác sĩ, điều dưỡng, kỹ thuật viên..., trong đó tỷ lệ cán bộ có trình độ đại học trở lên đạt 41%. Năm 2018, Bệnh viện được tỉnh quan tâm nâng cấp, cải tạo, do vậy các khu điều trị phải chuyển đổi, dồn ghép để lấy mặt bằng phục vụ thi công. Bên cạnh đó, một số khoa phòng, khu điều trị cũng đã cũ, xuống cấp do xây dựng lâu năm đã gây khó khăn trong công tác khám, chữa bệnh. Tuy nhiên, ban lãnh đạo Bệnh viện đã có nhiều biện pháp quản lý phù hợp, nỗ lực khắc phục khó khăn, từng bước phát triển các mục tiêu. Với phương châm: Y đức tạo niềm tin, Bệnh viện tích cực đổi mới phong cách, thái độ phục vụ hướng tới sự hài lòng của người bệnh, điều này được quán triệt thực hiện đến các nhân viên, y, bác sĩ, điều dưỡng ở các khoa, phòng. Bệnh viện còn chú trọng cải cách thủ tục hành chính nhằm giúp bệnh nhân làm thủ tục ra, vào viện được thuận tiện. Mặc dù cơ sở vật chất còn thiếu thốn, nhưng Bệnh viện vẫn hạn chế tối đa bệnh nhân phải nằm ghép, từ đó ngày càng thu hút bệnh nhân đến khám, chữa bệnh.

Năm 2018, Bệnh viện đã đón nhận 137.557 lượt bệnh nhân khám bệnh, đạt 110% kế hoạch, 16.838 lượt bệnh nhân điều trị nội trú, đạt 108% kế hoạch, công suất sử dụng giường bệnh đạt 111% kế hoạch.

Cùng với đó, Bệnh viện đã tiếp nhận và dần làm chủ các trang thiết bị y tế được đầu tư từ nguồn ngân sách, đồng thời tích cực, chủ động tự trang sắm các thiết bị hiện đại, giúp cho người dân tiếp cận với những kỹ thuật tiên tiến trong khám, điều trị bệnh. Đội ngũ nhân viên từ hộ lý đến y, bác sĩ còn luôn được đào tạo về kiến thức chuyên môn, khuyến khích và tạo điều kiện thuận lợi để học tập, nghiên cứu khoa học. Theo đó, trong năm, Bệnh viện đã cử 10 bác sĩ học chuyên khoa I các ngành răng- hàm- mặt, mắt, nội, tai - mũi - họng, da liễu, tim mạch... Đào tạo nâng cao tay nghề chuyên môn 3 tháng trở lên cho 25 lượt người về chẩn đoán hình ảnh, cấp cứu nhi - hồi sức sơ sinh và 123 lượt người tham gia đào tạo ngắn ngày... Thạc sĩ, bác sĩ Vũ Quang Trung, Phó Giám đốc Bệnh viện, cho biết: “Trong năm qua, qua theo dõi các phiếu thăm dò thì tỷ lệ hài lòng của người bệnh và người nhà bệnh nhân đối với Bệnh viện không ngừng được nâng lên. Hiện nay, chúng tôi đang tích cực chuẩn bị về nhân lực để tiếp nhận bệnh viện mới, cùng trang thiết bị hiện đại, đảm bảo tốt nhất cho công tác khám, chữa bệnh”.

Với việc chuẩn bị đón nhận cơ sở vật chất mới đồng bộ, khang trang vào quý III/2019, đội ngũ bác sĩ từng bước được nâng cao trình độ đạt chuẩn, cùng lòng nhiệt tình, yêu nghề, Bệnh viện Đa khoa Cẩm Phả đang từng bước tạo niềm tin của người bệnh, trở thành địa chỉ uy tín chăm sóc sức khỏe nhân dân trên địa bàn TP Cẩm Phả.

Đào Thảo (CTV)

Nguồn Quảng Ninh: http://baoquangninh.com.vn/xa-hoi/201901/benh-vien-da-khoa-cam-pha-khac-phuc-kho-khan-cham-soc-tot-suc-khoe-nguoi-dan-2416330/