Khắc phục khâu yếu, mặt yếu, thi đua thực hiện 3 khâu đột phá

Thời gian qua, nhờ làm tốt công tác giáo dục, quán triệt, triển khai thực hiện Phong trào Thi đua Quyết thắng (TĐQT), Binh chủng Công binh đã khơi dậy được tinh thần thi đua sôi nổi trong toàn binh chủng. Cán bộ, chiến sĩ binh chủng luôn đề cao ý thức trách nhiệm, ra sức thi đua hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ.

Với phương châm thi đua hướng về cơ sở, lấy việc hoàn thành nhiệm vụ chính trị làm trung tâm, tập trung thực hiện 3 khâu đột phá, khắc phục khâu yếu, mặt yếu, Phong trào TĐQT ở Binh chủng Công binh đã góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức đảng; gắn xây dựng tổ chức đảng các cấp TSVM với xây dựng cơ quan, đơn vị VMTD. Nhờ đó, năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức đảng được nâng cao, chất lượng đảng viên, tổ chức đảng hằng năm thường xuyên đạt và vượt chỉ tiêu nghị quyết năm xác định. 5 năm qua, đảng viên hoàn thành nhiệm vụ đạt 99,6%, trong đó đảng viên hoàn thành tốt và xuất sắc nhiệm vụ đạt 96%. Tổ chức cơ sở đảng TSVM đạt 47,37%, hoàn thành và hoàn thành tốt nhiệm vụ đạt 51,69%. Riêng số đảng bộ, chi bộ cơ sở yếu kém giảm 0,7%, đảng bộ bộ phận yếu kém giảm 0,5% so với giai đoạn trước. Chất lượng, hiệu quả công tác Đảng, công tác chính trị trong các nhiệm vụ được nâng cao, nhất là trong huấn luyện, SSCĐ, xây dựng công trình, rà phá bom, mìn...

TRẦN MINH

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/tin-tuc/khac-phuc-khau-yeu-mat-yeu-thi-dua-thuc-hien-3-khau-dot-pha-616224