Khắc phục hậu quả ở vùng rốn lũ Hương Khê

Người dân Hương Khê (Hà Tĩnh) đang từng bước khắc phục hậu quả sớm ổn định cuộc sống sau mưa lũ.

Hiện các xã Phương Điền, Phương Mỹ, Hòa Hải, Phúc Đồng (Hương Khê) vẫn bị ngập sâu trong nước lũ

Mưa lớn kéo dài, cộng với hồ thủy điện Hố Hô xả lũ, chỉ trong một đêm huyện Hưng Khê (Hà Tĩnh) đã chìm trong biển nước. Hàng trăm ha hoa màu, gia súc, gia cầm, nhiều công trình giao thông, thủy lợi, trường học, đường điện bị hư hỏng, ngập sâu trong nước. Ước tính thiệt hại lên đến hàng trăm tỷ đồng.

Chiều 18/10, theo ghi nhận của PV Báo Giao thông, đối với các xã nước vừa rút như Gia Phố, Hương Long, Hương Trà, Bộ đội biên phòng Hà Tĩnh, Sư đoàn 324 QK4, đoàn viên thanh niên đang ra sức hỗ trợ người dân dọn dẹp vệ sinh để sớm ổn định cuộc sống. Đồng thời, Sở Y tế Hà Tĩnh đã cử cán bộ xuống hỗ trợ giúp người dân chống dịch bệnh sau mưa lũ.

Một số hình ảnh PV Báo Giao thông ghi nhận được tại vùng rốn lũ Hương Khê:

Nhà cửa tan hoang sau mưa lũ tại xã Gia Phố

Người dân Hương Khê dọn dẹp hậu quả mưa lũ để sớm ổn định cuộc sống

Đoàn cứu trợ vẫn tiếp tục vào tiếp tế lương thực cho các xã còn ngập sâu trong nước ở Hương Khê

Người dân xã Gia Phố dọn dẹp những thứ còn sót lại sau đợt mưa lũ

Mưa lũ cũng cuốn trôi hàng loạt gia súc, gia cầm của người dân. Gia súc chết tiềm ẩn nguy cơ dịch bệnh bùng phát

Người dân dọn vệ sinh trường mầm non Gia Phố để học sinh sớm có thể quay lại trường

Cán bộ Sở y tế giúp dân phòng chống dịch bệnh sau mưa lũ

Thủy Tiên

Nguồn Giao Thông: http://www.baogiaothong.vn/khac-phuc-hau-qua-o-vung-ron-lu-huong-khe-d172795.html