Khắc phục hậu quả lốc xoáy

Ngày 10-6, lãnh đạo tỉnh Phú Yên đã đến kiểm tra việc khắc phục hậu quả do lốc xoáy tại H. Tây Hòa và thăm hỏi, chia buồn với 2 gia đình có người tử vong do điện giật xảy ra chiều 9-6.

Ngày 10-6, lãnh đạo tỉnh Phú Yên đã đến kiểm tra việc khắc phục hậu quả do lốc xoáy tại H. Tây Hòa và thăm hỏi, chia buồn với 2 gia đình có người tử vong do điện giật xảy ra chiều 9-6.

Lãnh đạo tỉnh Phú Yên thăm hỏi, chia buồn cùng gia đình các nạn nhân.

Lãnh đạo tỉnh Phú Yên thăm hỏi, chia buồn cùng gia đình các nạn nhân.

Thay mặt lãnh đạo tỉnh, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Yên Trần Hữu Thế gửi lời chia buồn sâu sắc đến gia đình các nạn nhân Đỗ Văn Thảo (sinh năm 1988) và Lê Ngọc Báu (sinh năm 1992), cùng trú tại thành phố Tuy Hòa, bị điện giật tử vong; đồng thời mong gia đình sớm vượt qua đau thương, ổn định cuộc sống.

Đến kiểm tra tình hình thiệt hại do lốc xoáy tại xã Hòa Phú, huyện Tây Hòa, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Yên mong muốn người dân có nhà bị tốc mái nhanh chóng khắc phục thiệt hại, ổn định đời sống và sản xuất; đồng thời biểu dương nỗ lực của Điện lực Tây Hòa đã kịp thời khắc phục sự cố để khôi phục lại lưới điện, cấp điện trở lại sớm nhất cho trên 12.000 khách hàng tại 5 xã trên địa bàn huyện Tây Hòa.

Trước đó, như đã đưa tin, khoảng 14 giờ 45 phút ngày 9-6, tại thôn Phú Sen Tây, xã Hòa Định Tây, huyện Phú Hòa có mưa to kèm theo gió lốc dẫn đến 2 trụ điện dân sinh (bằng tre) tại Km 23+900, Quốc lộ 25 (thuộc thôn Phú Sen Tây, xã Hòa Định Tây) bị gãy đổ; dây điện vắt ngang qua đường. Hậu quả là hai anh Đỗ Văn Thảo và Lê Ngọc Báu chở nhau trên xe gắn máy vướng phải dây điện, tử vong tại chỗ.

Cũng trong chiều 9-6, một trận lốc xoáy mạnh xảy ra trong vòng 30 phút tại thôn Lương Phước, xã Hòa Phú, huyện Tây Hòa làm 80 căn nhà tốc mái; trụ sở của Hợp tác xã dịch vụ tổng hợp Hòa Phú 1, huyện Tây Hòa (làm kho chứa đồ gỗ) bị thiệt hại nặng. Lốc xoáy cũng làm bật gốc nhiều trụ điện thuộc đường dây 22 kV gây mất điện tại nhiều xã trên địa bàn huyện Tây Hòa.

XUÂN TRIỆU

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/64_226263_khac-phuc-hau-qua-loc-xoay.aspx