Khắc phục hậu quả lốc xoáy tại Thừa Thiên-Huế

Ngày 4-3, UBND huyện Phong Điền và ngành Điện lực tỉnh Thừa Thiên - Huế đã huy động lực lượng tập trung giúp đỡ người dân sửa lại nhà ở và khắc phục hệ thống điện lưới sau trận lốc xoáy xảy ra tại hai xã Phong Hòa và Phong Bình, huyện Phong Điền (Thừa Thiên - Huế).

Lốc xoáy gây thiệt hại nặng về nhà cửa tại xã Phong Hòa, huyện Phong Điền.

Trước đó, vào chiều tối 3-3, một trận mưa lớn kèm theo gió lốc với cường độ mạnh đã xảy ra tại hai xã Phong Hòa và Phong Bình, huyện Phong Điền (Thừa Thiên - Huế), khiến gần 50 ngôi nhà bị tốc mái; cây cối và nhiều diện tích hoa màu bị hư hỏng nặng và gây mất điện trên diện rộng.

Lốc xoáy làm tốc mái nhiều nhà dân.

Phó Chủ tịch UBND xã Phong Hòa Trần Văn Nguyên cho biết: thống kê bước đầu của UBND xã cho thấy: toàn xã có 49 nhà bị tốc mái, chủ yếu ở thôn Hòa Đức và Trạch Phổ; trong đó có 19 nhà tốc mái nặng chủ yếu lợp bằng tôn phi brô xi-măng và lợp ngói. Nhiều trụ điện trung thế và hạ thế bị gãy đổ gây mất điện trên diện rộng. Các loại cây trồng ăn quả và cây ven đường bị đổ, lúa bị hư hại khoảng 20 ha. Riêng hộ ông Lương Thanh Quang ở thôn Phước Phú (xã Phong Hòa) bị chập điện gây hư hỏng nặng các thiết bị trong nhà, thiệt hại khoảng 50 triệu đồng.

Theo ông Trịnh Đức Hùng, Chủ tịch UBND huyện Phong Điền, mưa lớn và lốc xoáy cũng quét qua địa bàn xã Phong Bình, làm nhiều cây cối bị đổ gãy. Rất may, trận mưa lớn và lốc xoáy xảy ra tại Phong Điền không gây thiệt hại về người. Ước tính lốc xoáy gây thiệt hại trên địa bàn hai xã Phong Hòa và Phong Bình hàng trăm triệu đồng.

Nhiều cây cối bị đổ gãy

Sau khi lốc xoáy xảy ra, ngay trong chiều tối 3-3, UBND huyện Phong Điền đã chỉ đạo các xã bị ảnh hưởng do lốc xoáy huy động lực lượng Đoàn thanh niên, Hội Phụ nữ, Hội Nông dân tập trung giúp dân nhanh chóng dựng lại các nhà bị tốc mái. Cán bộ các xã xuống ngay địa bàn cùng các lực lượng giúp đỡ bà con sửa lại nhà cửa.

Hiện các trạm trung thế, hạ thế Phước Phú 1 đã được đóng điện trong đêm 3-3. Các đơn vị thi công đang tiếp tục hoàn thành sửa chữa, dự kiến đến chiều tối 4-3, sẽ đóng điện cho 88 hộ dân thôn Ưu Điềm (xã Phong Hòa).

Tin, ảnh: CÔNG HẬU - VĨNH HÀO

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/xahoi/tin-tuc/item/35702702-khac-phuc-hau-qua-loc-xoay-tai-thua-thien-hue.html