Khắc phục điểm sạt lở lớn ở Ba Giang

(Baoquangngai.vn)- Ngay khi vừa dứt mưa, huyện Ba Tơ đã phối hợp với ngành chức năng đưa phương tiện cơ giới tiến hành khắc phục sạt lở trên tuyến đường Ba Dinh- Ba Giang. Đây là điểm sạt lở lớn nhất trên địa bàn huyện do đợt mưa lũ vừa qua, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến sinh hoạt của hàng nghìn người dân trong xã Ba Giang.

.

10 ngày nay, bà con nhân dân lẫn các giáo viên, học sinh ở xã Ba Giang, huyện Ba Tơ đều phải rất vất vả khi đi qua điểm sạt lở này. Bùn lầy, trơn trợt luôn ngăn chân người qua lại, chưa kể đến trường hợp đất đá từ núi cao có thể tiếp tục sạt lở bất cứ lúc nào. Nhưng nay, nỗi lo khi qua đoạn đường này đã vơi bớt.

Ba Dinh – Ba Giang là tuyến độc đạo kết nối xã Ba Giang với trung tâm huyện. Con đường này thường xuyên bị sạt lở vào các đợt mưa lũ hàng năm. Mới đây nhất, đợt mưa lớn ngày 9.12 đã khiến hơn 1.000m3 đất đá bị sạt lở, vùi lấp hơn 50m mặt đường, cô lập hoàn toàn hàng nghìn người dân trong xã, gây khó khăn trong sinh hoạt, đi lại, nhất là các trường hợp khẩn cấp như đau ốm, bệnh tật. Công tác khắc phục cũng gặp rất nhiều khó khăn. Vì chân đất tại tuyến đường này không ổn định và có mạch nước ngầm từ trong đất.

Trong đợt mưa lũ vừa qua, trên địa bàn huyện Ba Tơ đã xảy ra hơn 30 điểm sạt lở lớn nhỏ gây ảnh hưởng lớn đến giao thông và thiệt hại tài sản công ở một số địa phương. Hiện chính quyền huyện Ba Tơ đang phối hợp với ngành chức năng khắc phục dần những điểm sạt lở, khai thông các tuyến đường trên địa bàn.

Thực hiện: Thiên Vương

Nguồn Quảng Ngãi: http://baoquangngai.vn/channel/2104/201812/video-khac-phuc-diem-sat-lo-lon-o-ba-giang-2925265/