Khắc Ngọc bị dập dây chằng

Tiền vệ của CLB Viettel chắc chắn không thể ra sân tại vòng 6 giai đoạn 2 V.League 2020 vào ngày 3/11.

"Khắc Ngọc không thể tham dự trận đấu gặp CLB Quảng Ninh", bác sĩ Kim Gwang-Jae của CLB Viettel thông báo về tình hình sức khỏe của tiền vệ người Nghệ An.

Cầu thủ sinh năm 1992 được xác định bị đụng dập dây chằng chéo và 4 ngày là không đủ để anh kịp bình phục. CLB Viettel sẽ tiếp Quảng Ninh, đội bóng đang đứng thứ 4 trên bảng xếp hạng, vào 19h15 ngày 3/11 trên sân Hàng Đẫy.

Không thể có được sự phục vụ của tiền vệ mang áo số 12, Viettel tổn thất đáng kể bởi từ ngày gia nhập đội bóng, Khắc Ngọc trở thành trung tâm trong lối chơi của "Hậu duệ Thể Công".

 Dù cố gắng, Khắc Ngọc không thể tiếp tục thi đấu và sớm phải rời sân ở trận đấu gặp CLB Hà Nội tối 29/10. Ảnh: Minh Chiến.

Dù cố gắng, Khắc Ngọc không thể tiếp tục thi đấu và sớm phải rời sân ở trận đấu gặp CLB Hà Nội tối 29/10. Ảnh: Minh Chiến.

Điều này được thể hiện rõ ràng ở trận đấu tối 29/10 trên sân Hàng Đẫy. Với sự góp mặt của Khắc Ngọc trên sân, Viettel gây không ít khó dễ cho nhà đương kim vô địch ở những phút đầu trận. Sau khi anh rời sân vì chấn thương, đội bóng đang tạm dẫn đầu bảng xếp hạng dần mất quyền chủ động.

"Những phút đầu, chúng tôi làm chủ thế trận bởi khả năng kiểm soát bóng của Khắc Ngọc là rất tốt. Khi cậu ấy rời sân, Viettel buộc phải thay đổi chiến thuật", HLV Trương Việt Hoàng chia sẻ.

Va chạm giữa Khắc Ngọc và Tấn Tài ở phút 18 trong trận CLB Viettel hòa không bàn thắng với đối thủ Hà Nội tại vòng 5 giai đoạn hai V.League. Ở tình huống này, Khắc Ngọc nhận bóng trước, che người khéo léo, buộc Tấn Tài phải có những tác động từ phía sau.

Nói về trận đấu vừa qua, Khắc Ngọc không tiếc nuối nhiều: “Tôi nghĩ đội mình đá hôm qua thế là quá tốt. Hai CLB đều chơi sòng phẳng, hết mình. Còn chuyện mọi người bảo tôi ở lại có thể khiến CLB Viettel chơi tốt hơn thì không kết luận được”.

“Để có cơ hội vô địch, tôi nghĩ đội Viettel cần đá trận nào, thắng trận đấy. Chúng tôi còn 2 trận và đều phải thắng. Cơ hội vẫn chia đều cho cả CLB Viettel, Sài Gòn và Hà Nội, không đội nào quá vượt trội. Đội nào quyết tâm hơn, may mắn hơn sẽ đăng quang. Khoảng cách giữa các đội quá gần nhau nên khó để nói trước về chức vô địch”, cầu thủ sinh năm 1992 nói.

Hiện CLB Viettel có 35 điểm, Sài Gòn và Hà Nội lần lượt xếp sau với 34 và 33 điểm trong bối cảnh mùa giải còn 2 vòng đấu.

Cục diện V.League 2020 sau loạt trận tối 29/10. Đồ họa: Minh Phúc.

Pha vào bóng từ phía sau khiến Khắc Ngọc rời sân trên cáng Hồ Khắc Ngọc (CLB Viettel) dính chấn thương sau khi bị Lê Tấn Tài (CLB Hà Nội) phạm lỗi từ phía sau trong trận đấu ở vòng 5 giai đoạn hai V.League 2020 tối 29/10.

Đỗ Hải

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/khac-ngoc-bi-dap-day-chang-post1147812.html