Khắc họa hình ảnh chiến sĩ quân đội bằng nghệ thuật xiếc

Trong trang phục của những chiến sĩ Quân đội nhân dân Việt Nam, lần đầu tiên các nghệ sĩ của Liên đoàn Xiếc Việt Nam đã xây dựng hình tượng chiến sĩ bằng ngôn ngữ của xiếc trong chương trình nghệ thuật 'Đi cùng năm tháng', sẽ công diễn từ tối 27 đến 29-7, tại Hà Nội.

NSƯT Tống Toàn Thắng, tác giả kịch bản và dàn dựng chương trình này đã chia sẻ với phóng viên Báo Quân đội nhân dân Điện tử về những tiết mục mà anh dành nhiều tâm huyết thực hiện với tâm nguyện để tri ân các anh hùng liệt sĩ, những người có công với cách mạng và cũng là dịp để giáo dục thế hệ trẻ hôm nay về truyền thống yêu nước.

NSƯT Tống Toàn Thắng biểu diễn tiết mục xiếc trăn.

Phóng viên: Tại sao anh lại chọn hình ảnh chiến sĩ Quân đội nhân dân Việt Nam để thực hiện chương trình nghệ thuật “Đi cùng năm tháng”?

NSƯT Tống Toàn Thắng: Từ lâu tôi đã ấp ủ ý định sẽ đưa hình ảnh chiến sĩ Quân đội nhân dân Việt Nam lên sân khấu xiếc và bây giờ mới có cơ hội thực hiện. Trong chương trình này, hình ảnh các chiến sĩ Quân đội được thể hiện ở nhiều tiết mục, mang màu sắc khác nhau như: Bộ đội đặc công, cảnh sát biển, anh lính nuôi quân, nam nữ thanh niên xung phong và cả những người thân yêu của họ ở hậu phương như mẹ, vợ, người yêu... khán giả sẽ cảm nhận được nội dung của chương trình, rất gần gũi và sâu nặng tình cảm.

Đây là lần đầu tiên chúng tôi xây dựng chương trình nghệ thuật xiếc mang ý nghĩa chính trị, đồng thời yếu tố giải trí được thể hiện một cách mới lạ trong các tiết mục, cùng với sự tham gia của nhiều nghệ sĩ trẻ tài năng.

PV: Được biết trong chương trình này có tiết mục độc đáo “Chiếc gậy Trường Sơn”, xin anh cho biết thông điệp mà anh gửi đến khán giả thông qua màn trình diễn này?

NSƯT Tống Toàn Thắng: Màn mở đầu chương trình là hoạt cảnh “Đồng đội” với giai điệu bài hát “Bác cùng chúng cháu hành quân”. Trên nền tiết tấu âm nhạc sôi nổi và hào hùng, các nghệ sĩ trong trang phục bộ đội xuất hiện trên sân khấu theo đội hình, thực hiện động tác nhào lộn qua chướng ngại vật, sẽ mang đến cho khán giả những bất ngờ thú vị.

Trong khuôn khổ chương trình, chúng tôi dàn dựng một tiết mục độc đáo là “Chiếc gậy Trường Sơn” dựa trên nền bài hát này do nghệ sĩ Hà Bình biểu diễn trên dây thép chùng. Chiếc gậy Trường Sơn bình thường là bạn đồng hành của các chiến sĩ trên nẻo đường hành quân nhưng trong tiết mục xiếc này, chiếc gậy đã biến hóa thành bông hoa để các người lính tặng những nữ thanh niên xung phong; chiếc khăn choàng mà các chiến sĩ luôn mang bên mình trong những năm tháng chiến tranh biến thành những con chim bồ câu tặng các nữ chiến sĩ. Tiết mục này thể hiện ước muốn hòa bình, đó là thông điệp mà chúng tôi sẽ gửi đến khán giả. Nghệ sĩ Hà Bình sẽ làm động tác xiếc đi trên dây thép chùng và có lúc dây thép chùng lại biến thành những chiếc võng đung đưa.

Tiết mục xiếc 7 anh em trên một chiếc xe đạp.

PV: Anh đưa ngôn ngữ xiếc vào tiết mục “Huyền thoại mẹ” ra sao để mang cảm xúc đến cho người xem?

NSƯT Tống Toàn Thắng: Khi dàn dựng tiết mục đu dây dựa trên nền nhạc hát bài “Huyền thoại mẹ”, tôi muốn khán giả không chỉ xem những động tác của nghệ thuật xiếc mà còn cảm nhận được tình yêu của mẹ dành cho con. Trong tiết mục này, diễn viên Hồng Thúy vào vai người mẹ, diễn viên Thanh Tuấn trong vai người con. Để khắc họa hình ảnh bà mẹ Việt Nam anh hùng thì diễn viên phải hóa trang cho già đi và đu trên cao, trên tay cầm chiếc đèn đứng trong bóng đêm để ngóng chờ con. Cảnh khi hai mẹ con gặp nhau trong sự yêu thương vỡ òa, người mẹ nâng đỡ tiếp tục tiếp sức cho con tiến ra phía trước thực hiện những ước mơ, hoài bão của mình được thể hiện bằng các động tác kỹ thuật đu dây của xiếc mang đến cho người xem sự bất ngờ.

PV: Dường như các màn đu dây được anh khai thác triệt để trong chương trình này?

NSƯT Tống Toàn Thắng: Đúng vậy, trong chương trình này, lần đầu tiên chúng tôi huy động 50 diễn viên trong trang phục bộ đội thể hiện các động tác nhào lộn trong tiết mục “Những chiến binh vì sao”. Khán giả được xem màn đu dây của các nghệ sĩ trong trang phục của những chiến sĩ.

Trong chương trình còn có tiết mục đu dây lụa do nghệ sĩ Thu Hương trong vai Võ Thị Sáu biểu diễn. Để thể hiện tiết mục “Biết ơn chị Võ Thị Sáu”, diễn viên sẽ trình diễn tất cả các động tác khó để đem đến cho người xem sự hồi hộp.

Tiết mục “Những người lính biển”.

Ngoài ra, trong tiết mục “Những người lính biển”, lần đầu khán giả sẽ thấy 8 nghệ sĩ mặc trang phục của chiến sĩ cảnh sát biển, hải quân phối hợp với nhau biểu diễn tiết mục đánh vòng tập thể. Thể loại xiếc đánh vòng đòi hỏi diện tích của sân khấu lớn nhưng trong không gian hạn chế, đòi hỏi độ chính xác cao, nếu sơ xuất các nghệ sĩ có thể va chạm, gây chấn thương cho người diễn. Tuy nhiên, các nghệ sĩ đã khắc phục khó khăn để thực hiện màn trình diễn này, thể hiện sức mạnh của những chiến sĩ cảnh sát biển luôn vững tay súng bảo vệ Tổ quốc.

PV: Đây là chương trình không nhằm mục đích kinh doanh nhưng được đầu tư dàn dựng công phu, xin anh cho biết vé của chương trình có dành để mời các đối tượng là con thương binh, gia đình liệt sĩ?

NSƯT Tống Toàn Thắng: Chúng tôi dành toàn bộ vé của chương trình ngày 27-7 để mời con các gia đình thương binh, liệt sĩ, nhà hảo tâm. Vừa qua, Ban giám đốc Liên đoàn Xiếc Việt Nam nhận được công văn của Bộ đội Biên phòng tỉnh Sơn La đề nghị cho 70 cháu có hoàn cảnh khó khăn, con thương binh liệt sĩ, đồng bào dân tộc thiểu số sống ở vùng biên lần đầu tiên được về thăm Thủ đô và xem xiếc. Chúng tôi rất vui được đón các cháu đến xem chương trình này. Đây không phải là chương trình mang tính chất kinh doanh nên đối tượng khán giả không mở rộng.

Chương trình này còn có sự phối hợp của Hội nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam để mang những món quà tri ân gửi tặng các gia đình chính sách. Số tiền ủng hộ chương trình sẽ được huy động từ các nhà tài trợ và toàn bộ nghệ sĩ tham gia chương trình sẽ không nhận thù lao biểu diễn để ủng hộ cho các hoạt động từ thiện. Ban giám đốc Liên đoàn Xiếc Việt Nam dự định sẽ tổ chức chương trình “Đi cùng năm tháng” thường niên vào ngày 27-7 hàng năm.

PV: Xin cảm ơn anh về cuộc trò chuyện này!

KHÁNH HUYỀN (thực hiện)

Nguồn QĐND: http://www.qdnd.vn/van-hoa-giao-duc/doi-song-van-hoa/khac-hoa-hinh-anh-chien-si-quan-doi-bang-nghe-thuat-xiec-545026