Khắc Chí tỏa sáng rực rỡ, Sanna Khánh Hòa đè bẹp Quảng Nam

Khắc Chí tỏa sáng, Sanna Khánh Hòa giành chiến thắng 5-2 trước Quảng Nam ở lượt trận thứ 4 Giải Futsal HDBank VĐQG 2020.

Hai lần dẫn điểm trước, cả 2 lần Quảng Nam đều để đối thủ gỡ hòa, và kịch bản bại trận như trước Thái Sơn Bắc tái hiện, lần này là thất bại 2-5 trước Sanvinest Sanna Khánh Hòa. Tuy nhiên, đội chủ nhà cũng phải nhờ tới kinh nghiệm của các cựu binh mới giành được chiến thắng.

Khắc Chí là người hùng trận đấu, với 1 cú đúp bàn thắng và 1 pha kiến tạo thành bàn cho đồng đội. Tuy nhiên, Văn Khoa mới là người ghi bàn thắng trước cho Quảng Nam. Cú sút căng của Ngô Chí Tiến dội người TM Hữu Phúc, nảy ra và Văn Khoa sút chân trái tung nóc lưới Sanna Khánh Hòa, đưa Quảng Nam dẫn trước 1-0. Tới lượt mình, Khắc Chí sút xa khiến TM Thành Long không bắt gọn bóng, và Văn Tú đánh đầu cận thành gỡ hòa 1-1.

Hai đội chơi cống hiến cho khán giả trận cầu hay.

Hai đội chơi cống hiến cho khán giả trận cầu hay.

Sang hiệp 2, Quảng Nam một lần nữa vươn lên dẫn điểm: Sanna Khánh Hòa chỉ chơi với 4 người do Bảo Phúc nhận 2 thẻ vàng, phải rời sân, Quảng Nam tổ chức tấn công dồn dập và Văn Khoa lần thứ 2 sút tung mành lưới đối thủ.

Tuy nhiên, đội trưởng Quảng Nam, Văn Khoa, thừa nhận: “Điều còn thiếu của Quảng Nam là kinh nghiệm và thể lực ở những phút cuối. Chúng tôi đã không duy trì được lợi thế dẫn bàn. Chúng tôi sẽ rút kinh nghiệm để làm sao cân đối được thể lực ở giai đoạn cuối trận và rút ra bài học kinh nghiệm cho trận đấu tiếp theo”.

Trong một ngày thể lực của các cựu binh Sanna Khánh Hòa vẫn được duy trì và sự khác biệt giữa 2 đội chính là kinh nghiệm của những Thành Đạt, Khắc Chí và Trần Văn Thanh, Sanna Khánh Hòa không chỉ có bàn gỡ hòa, mà 3 cựu binh này lần lượt lập công giúp đội nhà chiến thắng 5-2.

Đội trưởng Mai Thành Đạt cho biết: “Mục tiêu của đội ngày hôm nay là giành 3 điểm, tuy nhiên, thực tế trận đấu diễn ra cũng rất khó khăn. Và trong lúc khó khăn như vậy thì toàn đội đã cùng đoàn kết, nỗ lực cho kết quả cuối cùng. Chiến thắng trận đấu này, tôi và các đồng đội rất vui”.

Sanna Khánh Hòa giành chiến thắng đậm trước Quảng Nam

Tuy nhiên, Phan Khắc Chí thẳng thắn cho biết vẫn chưa hài lòng với sự vội vàng, nôn nóng, dứt điểm thiếu chính xác của các đồng đội trẻ: “Điều tôi mong muốn nhất là các cầu thủ trẻ cần bình tĩnh trong tổ chức tấn công và dứt điểm chính xác hơn. Chính vì tâm lý nôn nóng mà dẫn tới việc đội có thế trận bất lợi và dứt điểm không chính xác. Vì thế, tôi mong các đồng đội trẻ sẽ… tinh quái hơn, dứt điểm chính xác hơn để đội bóng có được kết quả thuận lợi ở những trận đấu tới”.

Chiến thắng thứ 3 đưa Sanna Khánh Hòa lên ngôi đầu bảng với 9 điểm sau 4 trận, giúp các học trò của HLV Đặng Đình Khang có tâm lý tự tin trước trận đấu với Cao Bằng và tiếp đó là cuộc chạm trán với ĐKVĐ Thái Sơn Nam./.

Thành Lương/VOV2

Nguồn VOV: https://vov.vn/the-thao/khac-chi-toa-sang-ruc-ro-sanna-khanh-hoa-de-bep-quang-nam-1062359.vov