Khả Như 'tái hợp' với tình cũ Khương Ngọc: Anh ấy hét lên với tôi là 'mày im đi'

'Tôi bảo anh Khương Ngọc làm bậy, anh ấy cũng bảo tôi làm bậy rồi anh ấy hét lên với tôi: Mày im đi' – Khả Như kể lại.

Trưởng thành từ một diễn viên sân khấu, Khả Như hiện đang là gương mặt khá nổi tiếng trong showbiz, thường xuyên góp mặt tại các gameshow truyền hình đình đám.

Vừa qua, tại chương trình Hẹn cuối tuần, Khả Như đã tâm sự nhiều điều về cuộc đời và sự nghiệp của mình.

Tôi đã từng bị cắt vai rất nhiều lần

Dù học chính kịch, nhưng Khả Như lại đang được biết đến với tư cách một diễn viên hài. Về ngã rẽ này, Khả Như chia sẻ:

"Tôi là một nghệ sĩ rất đa dạng, làm được nhiều công việc như ca sĩ, MC, diễn viên sân khấu, diễn viên điện ảnh, đạo diễn, biên kịch, thiết kế thời trang, làm đạo cụ múa, vũ công. Tuy nhiên, đến cuối cùng tôi lại đi theo hài kịch.

Cái này không phải do tôi chọn lựa. Tôi nói thật, tôi không chọn diễn hài, nhưng không hiểu sao người ta chỉ mời tôi diễn show hài thôi. Nếu vì khuôn mặt thì không phải, mặt tôi không hề hài hước. Tôi gặp 100 người thì cả 100 người đều nói mặt tôi dữ.

Tôi không hiểu vì sao người ta lại quy định tôi là diễn viên hài. Có lẽ do tôi diễn hài quá nhiều. Bởi vậy nên tôi cố gắng trong thời gian tới sẽ xuất hiện chỉn chu, diễn nghiêm túc hơn để người ta biết tôi có thể làm được nhiều vai trò khác nữa".

Thời gian qua, Khả Như gây dấu ấn khá mạnh mẽ khi lần đầu đóng vai chính điện ảnh trong phim Nắng 3. Ít ai biết rằng, vai chính đó ban đầu chỉ là một vai phụ và chính Khả Như đã phải đấu tranh cho mình. Cô nói:

"Về điện ảnh, một trong những phim thành công nhất, được khán giả và giới chuyên môn đánh giá cao nhất của tôi là Nắng 3. Thời điểm phim đó chiếu ngoài rạp, tôi đi coi và không tin đó là mình.

Khả Như trong Nắng 3

Khả Như trong Nắng 3

Ngày đầu tiên nhận kịch bản, tôi phải vào một vai rất phụ. Tôi còn phải quay ra hỏi đạo diễn xem có khi nào vai của tôi bị cắt không. Tôi đã từng bị cắt vai rất nhiều lần nên phải chuẩn bị tinh thần từ trước. Điện ảnh là một cuộc đua khó khăn thực sự, không dễ dàng gì.

Tiếp đó, tôi ngồi làm việc với anh Kiều Minh Tuấn để nhập vai. Trong lúc làm việc, tôi lên tiếng xin đạo diễn cho vai của mình được thế này thế kia. Tôi cố gắng xây đắp cho vai diễn dày hơn.

Sau hai tuần làm việc, kịch bản hoàn thành và vai diễn của tôi được đưa thành vai chính. Tới lúc ra trường quay, mọi người cứ gọi tôi là nữ chính mà tôi không hề có cảm giác mình là nữ chính.

Tới khi phim ra mắt, tôi đi chụp hình với anh Kiều Minh Tuấn, được người ta gọi là nữ chính, tôi vẫn không tin. Chỉ tới khi vào rạp xem lại phim, tôi mới lờ mờ thấy vai của mình xuất hiện cũng nhiều và có lẽ là vai chính. Đó cũng là lần đầu tiên tôi được đóng vai chính.

Sau phim Nắng 3, tôi mơ ước có một vai diễn để đời. Vai diễn đó phải thật hay, để 10 năm sau, dù đóng thêm bao nhiêu phim khác, người ta vẫn nhắc đến vai diễn đó của tôi".

Khả Như tham gia gameshow

Dù làm gameshow hay không thì nghệ sĩ vẫn phải chỉn chu, nghiêm túc, không được hời hợt

Thời gian gần đây, Khả Như góp mặt rất nhiều trong các gameshow truyền hình. Về việc này, cô nói thẳng.

"Hiện nay, các gameshow thường sử dụng diễn viên sân khấu vào mọi vai trò, từ MC tới người chơi, giám khảo, cố vấn… Tôi cũng thường tham gia gameshow nên bị nhiều người lo sợ chất sân khấu trong mình nhạt nhòa đi.

Tôi nghĩ, bản thân người nghệ sĩ phải tự để ý đến sự xuất hiện của mình trong các vai trò. Nếu được chọn vào những vai trò xuất hiện trên truyền hình thì hãy làm chỉn chu nhất có thể, để đừng ai gọi mình là hời hợt.

Dù làm gameshow hay không thì nghệ sĩ vẫn phải chỉn chu, nghiêm túc, không được hời hợt. Nếu nghệ sĩ mà chỉ vui chơi thì ra công viên hoặc ở nhà luôn đi, chứ đã đi làm là phải làm".

Anh ấy hét lên với tôi: "Mày im đi"

Cuối cùng, Khả Như tiết lộ về dự án mới của mình với tình cũ Khương Ngọc. Cô khẳng định:

"Trong thời buổi hiện nay, Youtube bùng nổ nên các nam nghệ sĩ đang lấn át. Họ làm được cả hai vai trò nam nghệ sĩ và nữ nghệ sĩ. Tôi không coi họ là đối thủ mà coi đó là những chiến sĩ chiến đấu cùng mình, việc của tôi là phải diễn thật hay.

Khả Như và Khương Ngọc

Cái này giống như trong đua ngựa, con nào giỏi thì dẫn đầu. Tuy nhiên, tôi không nghĩ đến cảm giác đi đầu mà muốn được nổi bật. Tôi muốn làm những cái không giống ai, chỉ riêng tôi có.

Sắp tới, tôi cũng làm một sản phẩm với anh Khương Ngọc, người yêu cũ của tôi. Tôi và anh Khương Ngọc đã phải ngồi với nhau rất nhiều tuần, nhiều ngày để viết ra được kịch bản đó.

Nhờ quá trình làm phim này, tôi mới phát hiện ra tôi và Khương Ngọc chỉ nên làm bạn, rất hợp để làm bạn chứ không nên làm người yêu. Người ta thường nhắc về người yêu cũ như một nỗi niềm, còn tôi và anh Khương Ngọc là chủ động gặp nhau để làm việc.

Trong quá trình làm việc, chúng tôi rất thẳng thắn với nhau. Tôi bảo anh Khương Ngọc làm bậy, anh ấy cũng bảo tôi làm bậy rồi anh ấy hét lên với tôi: "Mày im đi". Rõ ràng, chuyện này không xảy ra với những người còn yêu nhau, chỉ có thể là bạn bè".

Tùng Ninh

Nguồn Tổ Quốc: http://toquoc.vn/kha-nhu-tai-hop-voi-tinh-cu-khuong-ngoc-anh-ay-het-len-voi-toi-la-may-im-di-820202874238972.htm