Khả Ngân phấn khích vì hot boy vũ công lớp 11: Lọt Top 8 thành phố nhưng lại bị bố mẹ cản ngăn

Xuân Hoàng đã không kiềm nén được cảm xúc khi chia sẻ về câu chuyện của mình. Dù bị cấm cản nhưng với niềm đam mê nhảy cháy bỏng, cậu trai lớp 11 đã nhận được sự ủng hộ từ bố mẹ.

Trong tập 4 Thiếu niên nói 2020, MC Khả Ngân vô cùng bất ngờ trước sự xuất hiện đầy “cool ngầu” của cậu trai Đỗ Xuân Hoàng, học lớp 11A1 đến từ trường PTDL Hermann Gmeiner. Trước khi bắt đầu câu chuyện của mình, Xuân Hoàng hỏi tất cả mọi người rằng: “Ở đây có ai thích nhảy không?”. Câu hỏi khởi đầu này đã khiến 2 MC Gil Lê - Khả Ngân và tất cả các bạn học sinh có mặt đều rất phấn khích.

Câu chuyện của Xuân Hoàng.

Trên bục dũng khí, Xuân Hoàng đã dùng hết can đảm và sự mạnh mẽ của mình để chia sẻ câu chuyện: “Mình đã biết nhảy từ năm lớp 7. Ban đầu, ba mẹ đã cấm cản mình nhưng không biết tại sao, mình lại cứ theo nó”. Trong sự xúc động và niềm cảm xúc đang dâng trào đã làm cho Xuân Hoàng bị chững lại, khó nói nên lời.

Tuy nhiên, khi nhận được sự ủng hộ nhiệt tình từ Khả Ngân, cậu đã tiếp tục: “Ba mẹ đã cấm mình nhảy, nhưng mình vẫn ráng nhảy, lén nhảy, đi tắm mình cũng nhảy. Vừa về nhà là mình mở nhạc để nghe thậm chí mẹ chửi ồn quá mình cũng mở nhỏ lại chứ không tắt. Hôm nay, mình muốn gửi lời đến tất cả phụ huynh là nhảy không xấu xa. Nó là đam mê và mang lại nhiều tác dụng tốt.

Sự chia sẻ của Xuân Hoàng đã nhận được sự quan tâm và chăm chú của tất cả mọi người. Đặc biệt, nếu ở những phút đầu là sự lo lắng và hồi hộp thì càng về sau cậu đã mạnh mẽ và tự tin hơn rất nhiều trong câu chuyện của mình. “Cũng giống như những ca sĩ, người ta thể hiện tâm trạng buồn vui vào lời bài hát. Việc nhảy cũng vậy, người ta có thể cảm nhận được là người đó đang buồn, đang cầm tâm sự hoặc tức giận đều thể hiện rõ trên gương mặt khi đang nhảy”.

Có thể thấy, xuyên suốt khoảng thời gian Xuân Hoàng đứng trên bục dũng khí, Khả Ngân không những chăm chú lắng nghe, theo dõi mà còn cười tươi đồng cảm, ủng hộ.

Trước những khó khăn và mâu thuẫn mà bản thân gặp phải, Xuân Hoàng đã chia sẻ thành công cùng với bố mẹ của mình. Sau tất cả, cậu đã được bố mẹ thấu hiểu và dành sự ủng hộ cho niềm đam mê ấy. Khép lại câu chuyện, Xuân Hoàng hy vọng các bậc cha mẹ “có thể hiểu được những gì mình đã nói. Nhảy đang được phát triển rất lớn tại châu Âu và sẽ xâm nhập vào châu Á. Mình tin rằng trong tương lai Việt Nam sẽ kiếm sống được bằng nghề nhảy.

Hơn nữa, chàng “soái ca” còn góp vui cho chương trình một bài nhảy do chính mình biên đạo. Để hoàn thiện và hấp dẫn hơn, Gil Lê đã yêu cầu Xuân Hoàng giới thiệu nghệ danh và với cái tên “Bradwell” cậu đã làm “nổ tung” khấu Thiếu niên nói 2020. Thậm chí, Khả Ngân đã không ngần ngại tiến đến gần nắm tay đưa lên má như ngầm khẳng định “em là của chị”. Mặc dù không được đào tạo qua bất kì trường lớp nào nhưng thành tích Xuân Hoàng mang về lại khiến cho nhiều người nể phục.

Nếu mỗi người trong chúng ta thật sự có niềm đam mê và khao khát được cháy bỏng với nó thì cho dù bất cứ điều gì cũng không thể cản bước được. Dẫu biết, đôi khi sẽ gặp rất nhiều khó khăn nhưng chỉ cần bản thân có thể thuyết phục và chứng minh cho bố mẹ thấy mình đã chọn con đường đúng.

Tập 4 Thiếu niên nói 2020.

Tập 5 Thiếu niên nói 2020 lên sóng lúc 21h00 Chủ nhật 8/3 trên VTV3.

Bảo Khoa

Nguồn SaoStar: https://saostar.vn/giai-tri/tv-show/thieu-nien-noi-2020-viet-nam-se-kiem-song-duoc-bang-nghe-nhay-7074897.html