Khả năng tiến triển bệnh của Tổng thống Donald Trump sau khi nhiễm Covid-19

Một bác sỹ chuyên khoa cho biết, ông Trump ở thể trạng thừa cân, không còn trẻ vì vậy thuộc nhóm nguy cơ cao.

Ông Donald Trump.

Ông Donald Trump.

Khả năng tiến triển bệnh

Báo chí Nga dẫn nhận định của bác sĩ chuyên khoa xung động học, Giám đốc phòng khám xung huyết học của bệnh viện Assuta, ông Daniel Starobin, cho hay, khác với vợ Melania, Tổng thống Mỹ Donald Trump, người được chẩn đoán mắc COVD-19 thuộc nhóm nguy cơ do tuổi tác và vấn đề cân nặng, nhưng ông có cơ hội mắc bệnh ở thể nhẹ.

"Đúng là Trump thừa cân. Ông ấy không còn trẻ, năm nay đã ngoài 70 tuổi. Về những yếu tố này - tuổi tác và thừa cân khiến nhà lãnh đạo Mỹ thuộc nhóm nguy cơ. Nhưng về nguyên tắc, ngay cả khi ông có bệnh mãn tính, điều này không có nghĩa là ông sẽ mắc bệnh ở thể nặng. Căn bệnh có thể ở thể nhẹ. Đương nhiên, ở độ tuổi của ông ấy, khả năng có thể gặp rắc rối cao hơn nhiều", - ông Starobin nói.

"Thông thường bệnh này diễn ra ở thể nhẹ, giống như hầu hết các bệnh do virus gây ra. Ho, sổ mũi, sốt và suy nhược cơ thể.

Bệnh kéo dài vài ngày rồi khỏi, từ một tuần đến 10 ngày. Khoảng 10% bệnh nhân có thể có biến chứng như viêm phổi do vi rút, hay tới mức suy hô hấp và cần được trợ thở", - bác sĩ Daniel Starobin nói, theo báo Sputnik.

Diễn biến phức tạp của bệnh, theo quan sát của bác sĩ chuyên khoa phổi, thường gặp nhất ở các nhóm nguy cơ, bao gồm người già, trên 70 tuổi, người mắc các bệnh mãn tính, bao gồm huyết áp cao, bệnh tim mạch, bệnh phổi mãn tính, thừa cân và một số bệnh ảnh hưởng đến hiệu quả của hệ thống miễn dịch của chúng ta.

"Khi có các yếu tố này, tỷ lệ biến chứng ở những bệnh nhân này cao hơn nhiều so với những người trẻ tuổi không mắc bệnh mãn tính.

Tỷ lệ này là 1/10 và cao hơn, tức là nếu bệnh nhân là một người 30 tuổi, không mắc bệnh mãn tính, trong khi một bệnh nhân khác cũng 70 tuổi cũng không mắc bệnh mãn tính thì khả năng người 70 tuổi bị bệnh ở thể nặng lớn gấp 10 lần so với người ba mươi tuổi".

Tuy nhiên, theo bác sĩ, điều này không có nghĩa là người cao tuổi, kể cả những người mắc các bệnh mãn tính, nhất thiết sẽ mắc bệnh ở thể nặng.

Không giống như Tổng thống Mỹ, vợ ông Melania Trump, người cũng được chẩn đoán nhiễm Covid-19, trẻ hơn chồng 20 tuổi và rõ ràng là không bị thừa cân, theo các bác sĩ chuyên khoa, điều này làm giảm khả năng diễn biến nặng của bệnh.

Ông Trump vẫn tiếp tục làm việc

Ông Trump và vợ Melania.

Trong khi đó, Chánh văn phòng Nhà Trắng Mark Meadows nói với phóng viên hôm thứ Sáu rằng,Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump, dù bị nhiễm Covid-19, vẫn tiếp tục làm việc,ông quan tâm đến nền kinh tế và các cuộc đàm phán về gói kích thích kinh tế.

Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump hôm thứ Sáu cho biết ông và vợ đã được chẩn đoán nhiễm Covid-19. Bác sĩ của tổng thống nói rằng nguyên thủ quốc gia và phu nhân của ông cảm thấy tốt, họ dự định ở Nhà Trắng và hoàn thành nhiệm vụ của mình.

"Câu hỏi đầu tiên của ông ấy đối với tôi sáng nay là kinh tế như thế nào, các cuộc đàm phán về gói kích thích trên Đồi Capitol tiến triển ra sao ... Chúng tôi có một tổng thống không chỉ làm việc mà còn ở lại trong công việc. Tôi lạc quan tin rằng ông ấy sẽ nhanh chóng hồi phục", - người đứng đầu Văn phòng Nhà Trắng nói.

"Các bác sĩ cũng tiếp tục theo dõi sức khỏe của cả ông ấy và sức khỏe của Đệ nhất phu nhân ... Họ sẽ vui lòng cung cấp thông tin cập nhật vào cuối ngày hôm nay" - ông Mark Meadows cho biết thêm.

"Tổng thống không chỉ giữ một tâm trạng tốt mà còn rất tràn đầy năng lượng. Chúng tôi đã nói chuyện nhiều lần vào buổi sáng. Tôi có năm hoặc sáu điều mà ông ấy giao tôi làm, như thường xảy ra mỗi sáng", - ông Mark Meadows nhấn mạnh.

Ông Biden âm tính với Covid-19

Hai vợ chồng ông Trump và hai vợ chồng ông Biden hôm 29/10.

Trong khi đó, ứng cử viên Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden, người mới vừa tham gia tranh luận trực tiếp với ông Trump đã có kết quả xét nghiệm âm tính với Covid-19, theo thông báo của bác sĩ Kevin O'Connor.

"Cựu Phó Tổng thống Joe Biden và Tiến sĩ Jill Biden đã trải qua cuộc kiểm tra PCR vào ngày 2/10 để tìm COVID-19 và được xác định không nhiễm bệnh" - báo cáo từ nhóm trợ lý của ông Joe Biden cho biết.

Bản thân ông Joe Biden cũng đã viết về điều này sau đó trên tài khoản mạng xã hội Twitter, cảm ơn tất cả những người đã gửi tin nhắn bày tỏ sự quan tâm đến sức khỏe của ông.

"Tôi hy vọng điều đó như một lời nhắc nhở: Hãy đeo khẩu trang, giữ khoảng cách xã hội và rửa tay" - ông Biden nhấn mạnh.

Trong cuộc tranh luận với đối thủ Donald Trump vào hôm 29/10, vợ ông Joe Biden cũng xuất hiện nhưng bà luôn đeo khẩu trang khi đứng cùng chồng.

Hòa Bình

Nguồn Giao Thông: https://www.baogiaothong.vn/kha-nang-tien-trien-benh-cua-tong-thong-donaldtrump-sau-khi-nhiem-covid-19-d481300.html